Thủ đô Hà Nội tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới
Hà Nội không chỉ là trung tâm của cả nước, mà còn là ngọn cờ tiên phong mở đường cho đổi mới, nơi khởi phát khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Hà Nội không chỉ là trung tâm của cả nước, mà còn là ngọn cờ tiên phong mở đường cho đổi mới, nơi khởi phát khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Tối 3/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ X - năm 2025 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Khát vọng vươn mình”.
Không gian trưng bày của Hà Nội tại Triển lãm khắc họa những thành tựu nổi bật nhất ở các lĩnh vực, khẳng định vai trò đầu tàu và đóng góp quan trọng của Thủ đô cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho thiếu nhi, mà còn là diễn đàn sáng tạo truyền cảm hứng về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, ý thức gìn giữ môi trường và xây dựng một thế giới nhân văn.
Phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết nhằm ôn lại những mốc son lịch sử của Đảng bộ Hà Nội, thể hiện rõ những khát vọng, sáng tạo, cống hiến của Thủ đô đối với sự phát triển chung của đất nước.
“Bản giao hưởng hòa bình” bao gồm các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc hay nhất về Hà Nội, về tình yêu quê hương đất nước, về khát vọng hòa bình của Thủ đô cũng như của mọi người dân Việt Nam.
Hà Nội luôn mang trong mình khát vọng “Rồng bay” từ nền tảng văn hiến nghìn đời, quyết tâm xây dựng tâm thế, tầm vóc mới của một Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.
Kinh tế Hà Nội liên tục tăng trưởng ở mức cao, đóng góp 16% GDP và 19% tổng thu ngân sách của cả nước, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình;” 25 năm qua, Hà Nội đã không ngừng phát triển, mạnh mẽ vươn lên.
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” đã khơi dậy tình yêu, khát vọng và trách nhiệm trong mỗi người Hà Nội cũng như người dân cả nước đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Hà Nội đang bừng sáng với tư thế, diện mạo, sức sống mới, khẳng định vị trí trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng và việc UNESCO công nhận Hà Nội là Thành phố sáng tạo vào năm 2019 nhấn mạnh nỗ lực của thành phố trong việc tái tạo chính mình qua từng năm.
Việc được vinh danh “Thành phố vì hòa bình,” “Thành phố sáng tạo” là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực to lớn để Hà Nội vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kết nối giá trị toàn cầu.
Chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử của Hà Nội, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô yêu chuộng hòa bình đến toàn thể người dân và bạn bè quốc tế.
Tại diễn đàn Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam phản ánh sâu sắc khát vọng hòa bình với đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và phụ nữ quốc tế, vì bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo là động lực giúp thành phố đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2023.
"Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường, bền bỉ và anh dũng, của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, của lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc.