Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo là động lực giúp thành phố đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Nguồn: báo Hà Nội mới)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Nguồn: báo Hà Nội mới)

Chiều 23/1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp, chung sức đồng lòng của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo; đồng thời khẳng định sự ủng hộ, đồng hành là động lực giúp thành phố vượt khó vươn lên, đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2023.

Chia sẻ về những định hướng lớn trong phát triển Thủ đô năm 2024 và giai đoạn tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đội ngũ trí thức, các văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn phát huy tính tiêu biểu, tiên phong, gương mẫu để tiếp tục đóng góp nhiều hơn công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.”

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cùng gia đình đón năm mới an khang, hạnh phúc; đồng thời tiếp tục đóng góp, đồng hành với thành phố bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu Hà Nội để Thủ đô phát triển xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình…

Các đại biểu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của thành phố Hà Nội trong năm 2023 và tự hào khi có những đóng góp nhất định vào sự phát triển chung đó.

Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, đánh giá cao việc thành phố đã triển khai và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Bên cạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Hà Nội còn tiếp thu tinh hoa văn hóa tiến bộ của các thành phố trên thế giới, đưa Hà Nội phát triển, xứng đáng là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại; Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội, cũng bày tỏ vui mừng trước thành tựu về chính trị, kinh tế-xã hội của Thủ đô đã đạt được trong năm 2023. Những thành tựu đó thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo thành phố, cùng với sự đồng lòng, chung sức các tầng lớp nhân dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục