Chủ đề

Việt Nam: Vai trò-Dấu ấn-Thành quả về đảm bảo Quyền con Người

Vào 11h45 ngày 11/10/2022 (22h45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam là 1 trong 14 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam đã được các thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này, đồng thời cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau nhiệm kỳ được đánh giá cao của lần đầu tiên tham gia Hội đồng Nhân quyền giai đoạn 2014-2016 cũng như những thành quả tích cực của Việt Nam- đã được thế giới công nhận tại nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021.