Lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng Ukraine cần được phép sử dụng vũ khí do nước phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí quân sự bên trong lãnh thổ Nga nhưng không được tấn công các địa điểm khác.
Bộ trưởng Nội vụ Litva cho biết “một bức tường thiết bị bay không người lái” trải dài từ Na Uy đến Ba Lan là điều hoàn toàn mới, với mục tiêu là sử dụng UAV và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới.
Sau khi chính thức gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển.
Tổng thư ký NATO đưa ra lời kêu gọi một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức phê chuẩn luật chấp thuận của Thụy Điển trở thành thành viên NATO.
Một số ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã hy vọng tiến trình phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển kịp hoàn tất để tiến hành kết nạp thành viên mới bên lề hội nghị ngoại trưởng lần này.
Phó Trợ lý thứ nhất Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Yury Kim cho biết Washington chỉ công nhận việc Ukraine gia nhập NATO khi có sự đồng ý của tất cả các nước thành viên trong liên minh.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn không cho phép NATO mời Ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay.
Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg đã kéo dài 3 lần và ông sẽ mãn nhiệm vào tháng Chín tới, sau 9 năm làm Tổng thư ký NATO, tuy nhiên tổ chức này đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra người kế nhiệm.
Một người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định các nước thành viên NATO thống nhất rằng trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine.
Lực lượng Vũ trang Thụy Điển cho biết cuộc tập trận được thực hiện trên không, cũng như trên mặt đất và ngoài khơi nước này, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 11/5.
Quốc hội Hungary đã chấp thuận kết nạp Phần Lan vào NATO với 182 phiếu thuận và 6 phiếu chống và hiện 29/30 quốc gia thành viên NATO đã phê chuẩn văn kiện kết nạp Phần Lan.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đánh giá sau nhiều cuộc đối thoại gần đây, khả năng Phần Lan gia nhập NATO trước đã tăng lên, mặc dù tư cách thành viên của Thụy Điển chỉ là vấn đề thời gian.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg nêu rõ: "Các đồng minh NATO đã nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên trong liên minh của chúng tôi, nhưng đó là một viễn cảnh dài hạn."
Tổng thống Phần Lan Niinisto nhấn mạnh rằng nếu tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển không có được vào mùa Hè này, tiến trình gia nhập liên minh sẽ ngày càng trở nên không chắc chắn.
Trưởng đoàn đàm phán Thụy Điển Oscar Stenström cho biết Stockholm chỉ cần thực hiện một số bước nhỏ nữa để đạt được mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.
Phát biểu họp báo trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết cuộc tập trận này có tên "Steadfast Noon," diễn ra định kỳ hằng năm và thường kéo dài khoảng một tuần.
Ngoại trưởng Croatia Gordan Grlic-Radman tuyên bố nước này ủng hộ việc mở rộng NATO tới Phần Lan và Thụy Điển như một sự tăng cường phòng thủ tập thể của khối.
Nhà báo Simon Tisdall chỉ ra rằng các nước NATO vẫn tích cực ủng hộ chính quyền Ukraine, song một số nước châu Âu đang “núp sau liên minh” để “tránh thực hiện các nghĩa vụ quốc gia tốn kém."