Thắt chặt tình hữu nghị giữa phái đoàn Việt Nam-Lào tại Geneva

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2023 của Lào, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã đến chúc mừng Phái đoàn thường trực Lào.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam (áo dài), chúc mừng Phái đoàn thường trực Lào tại Geneva. (Ảnh: Nguyễn Tuấn/TTXVN)

Ngày 13/4, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã đến chúc mừng Phái đoàn thường trực Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2023 của Lào (Phật lịch 2566).

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Lào, tình hữu nghị giữa hai phái đoàn trong suốt thời gian qua, đồng thời chúc Đại sứ Latsamy Keomany và phu nhân, các cán bộ và nhân viên Phái đoàn Lào cùng gia đình đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí an vui, hạnh phúc.

[Thúc đẩy quan hệ Việt-Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào]

Thay mặt toàn thể Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai phái đoàn ngày càng bền vững, đóng góp cho mối quan hệ đặc biệt có một không hai và cho sự phát triển của hai nước.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva luôn ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban điều phối ASEAN tại Geneva (ACG) vào năm tới.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm ưu tiên cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Điều này thể hiện qua chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào từ ngày 10-11/4 vừa qua theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước. Bunpimay là một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào dịp này cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào, mang đến nhân dân Lào anh em những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Phật lịch 2566.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Latsamy Keomany cùng các thành viên Phái đoàn đại diện Lào tại Geneva đã bày tỏ sự cảm kích trước sự chu đáo, tận tình của lãnh đạo Phái đoàn Việt Nam, đồng thời chúc Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng các thành viên trong Phái đoàn Việt Nam luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, thành công, và thịnh vượng.

Đại sứ Latsamy Keomany rất vui mừng về sự tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phái đoàn, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Cá nhân Đại sứ cùng các thành viên Phái đoàn Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và các thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Geneva để cùng nhau duy trì, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng tươi đẹp, đời đời bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, quốc tế.

Đại sứ Latsamy Keomany cũng chúc mừng Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng các cán bộ ngoại giao tại Phái đoàn Việt Nam đã có những thành tích và ghi dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Đại sứ khẳng định luôn ủng hộ và tin tưởng Việt Nam đảm trách thành công vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền trong nhiệm kỳ này.

Ngày 3/4 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết bằng đồng thuận về sáng kiến của Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA), với sự tham gia đồng bảo trợ nghị quyết của hầu hết các nước ASEAN, trong đó có Lào.

Trong những năm qua, tình hữu nghị giữa Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại trung tâm của các hoạt động ngoại giao đa phương Geneva luôn được chú trọng vun đắp và ngày càng thắt chặt.

Cán bộ Phái đoàn Việt Nam và cán bộ Phái đoàn Lào chụp ảnh chung. (Ảnh: Nguyễn Tuấn/TTXVN)

Cùng nhau đón Tết truyền thống của nhân dân Lào và Việt Nam giữa các cán bộ và nhân viên ngoại giao hai phái đoàn đã trở thành một trong các hoạt động truyền thống thường niên thể hiện tình đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà.

Nhân dịp Tết Bunpimay của Lào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới ông Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục