Thúc đẩy quan hệ Việt-Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Ngày 13/4, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Australia do Đại sứ Nguyễn Tất Thành dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại thủ đô Canberra chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lễ hội Năm mới) của Lào.
Thúc đẩy quan hệ Việt-Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 1Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng Đại sứ Sinchai Manivanh nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 13/4, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Australia do Đại sứ Nguyễn Tất Thành dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại thủ đô Canberra chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lễ hội Năm mới) của Lào.

Trong không khí ấm áp thân tình, Đại sứ Nguyễn Tất Thành gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến Đại sứ Lào Sinchai Manivanh và phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Australia và gia đình nhân dịp Năm mới.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nêu bật ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào, đồng thời nhấn mạnh sự gắn bó chặt chẽ giữa hai đại sứ quán giúp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ thắm tình anh em Việt-Lào. 

[Quan hệ Việt-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực]

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng chia sẻ kết quả chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Lào trên cương vị mới (từ ngày 10-11/4). Chuyến công du sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt-Lào trong những năm tới.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ mong muốn hai nước và hai đại sứ quán phát huy các thành quả đã đạt được, tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi, giao lưu trong năm 2023, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Về phần mình, Đại sứ Sinchai Manivanh bày tỏ lời cảm ơn đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đã tới chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, đồng thời nêu bật những thành quả to lớn của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt.

Đại sứ Sinchai Manivanh cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng bền chặt và phát triển sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Lào.

Hai đại sứ nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động của Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Canberra cũng như các cơ chế liên quan khác, chú trọng tăng cường giao lưu, chia sẻ giữa cán bộ ngoại giao hai bên để gìn giữ mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước cũng như giữa hai đại sứ quán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục