"Thế giới cần sẵng sàng đối phó với đại dịch"

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan đã cảnh báo thế giới phải sẵn sàng đối phó với nguy cơ cúm A/H1N1 bùng phát thành đại dịch, thậm chí biến thể sang một chủng nguy hiểm hơn, có thể cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan đã cảnh báo thế giới phải sẵn sàng đối phó với nguy cơ cúm A/H1N1 bùng phát thành đại dịch, thậm chí biến thể sang một chủng nguy hiểm hơn, có thể cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới.

Kết thúc Hội nghị bộ trưởng hàng năm của WHO ở Geneve, Thụy Sĩ ngày 22/5, bà Margaret Chan hối thúc các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ phải giám sát chặt chẽ diễn biến của dịch cúm A/H1N1, nhất là khi các nước ở những khu vực này bước vào mùa Đông, môi trường thuận lợi để virus cúm A/H1N1 kết hợp với virus cúm theo mùa và biến thể khó lường.

Theo bà Chan, các nước phải tính tới khả năng sẽ có nhiều người nhiễm cúm A/H1N1 với mức độ nguy hiểm hơn khi chủng virus này lây lan và phát tán giữa các cộng đồng.

Bà nhấn mạnh sự lây lan của dịch cúm A/H1N1 ở các nước nghèo hiện nay là một trong những mối quan tâm hàng đầu của WHO trước khi tổ chức này đưa ra tuyên bố một đại dịch toàn cầu.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trên thế hiện đã có hơn 11.000 người nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó 90 người đã tử vong, chủ yếu ở Mexico và Mỹ.

Trong khi đó, quyền Trợ lý Tổng Giám đốc WHO Keiji Fukuda ngày 22/5 bày tỏ hy vọng các công ty dược phẩm thế giới sẽ sản xuất được vắcxin chống cúm A/H1N1 vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ, bà Kathleen Sebelius ngày 22/5 thông báo Mỹ sẽ chi 1 tỷ USD cho kế hoạch sản xuất vắcxin chống cúm A/H1N1.

Theo bà Sebeliust, khoản tiền này sẽ dành cho các hợp đồng hiện tại cũng như các hợp đồng sẽ ký với những hãng sản xuất vắcxin như "Sanofi Aventis SA", "GlaxoSmithKline và Novartis". Một phần của khoản tiền sẽ được dùng để mua nguyên liệu dự trữ nếu có quyết định sản xuất vắcxin với quy mô lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục