Thế giới đã ghi nhận hơn 173 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn 156 triệu người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với hơn 612.000 ca tử vong trong tổng số hơn 34 triệu ca nhiễm.
Thế giới đã ghi nhận hơn 173 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Berlin, Đức, ngày 4/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 5/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 173.311.761 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 3,72 triệu ca tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn 156 triệu người.           

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 612.238 ca tử vong trong tổng số 34.192.021 ca nhiễm.

Tiếp đó là Ấn Độ với 344.101 ca tử vong trong số 28.693.835 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 470.986 ca tử vong trong số 16.841.954 bệnh nhân.  

Tại châu Âu, ngày 4/6, Anh ghi nhận thêm 6.238 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất từ cuối tháng 3 vừa qua và tăng mạnh so với mức 5.274 ca ghi nhận trước đó một ngày. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 11 trường hợp tử vong.

Tính đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng 4.499.878 ca mắc COVID-19, trong đó có 127.812 người không qua khỏi.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khẳng định sẽ ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em nước này, đồng thời đảm bảo người dân Anh sẽ được bảo vệ và an toàn. 

Trong 24 giờ qua, Pháp thông báo có thêm 6.953 ca mắc và 84 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 5.701.029 ca và 109.916 ca.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã cải thiện, Pháp đã công bố kế hoạch mở cửa biên giới, với bản đồ được đánh dấu theo màu.

Theo đó, Pháp sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới với công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 9/6 tới.

Tuy nhiên, những du khách đã được tiêm chủng đến từ Anh và Mỹ - các nước được đánh dấu là "màu da cam" khi nhập cảnh vẫn cần phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Mexico ghi nhận tổng số ca tử vong do COVID-19 cao thứ ba thế giới]

Pháp cũng nới lỏng hạn chế đối với 7 nước thuộc khu vực "màu xanh lá cây" gồm Australia, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Liban, New Zealand và Singapore.

Trong khi đó, công dân đến từ 16 nước, trong đó có Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và nhiều nước Nam Mỹ, vẫn sẽ phải chịu đa số các biện pháp hạn chế do Pháp quan ngại việc gia tăng các biến thể ở những nước này.

Theo kế hoạch, Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc vào 23h00 ngày 9/6 và các nhà hàng sẽ được phép phục vụ thực khách trong nhà, cũng như được dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế vào ngày 30/6.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến tích cực với số ca nằm viện và điều trị tích cực giảm nhiều, Chính phủ Bỉ đã quyết định dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Giai đoạn đầu của kế hoạch mùa Hè sẽ bắt đầu từ ngày 9/6. Theo đó, lĩnh vực phục vụ ăn uống sẽ được phép hoạt động từ 5h00 đến 23h30 hàng ngày, cả trong nhà và ngoài trời.

Thế giới đã ghi nhận hơn 173 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 2Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại San Sebastian, Tây Ban Nha ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty cho phép nhân viên đến công sở làm việc 1 lần/tuần. Hoạt động thể thao duy trì mức 50 người trong nhà và 100 người ngoài trời. Chợ ngoài trời, hội chợ đều được mở kể từ ngày 9/6.

Bỉ cũng áp dụng chứng chỉ xanh kỹ thuật số của châu Âu từ ngày 1/7 để cho phép người dân được đi lại tự do và an toàn trong EU.

Đối với những du khách đến từ các nước ngoài EU, cần phải được tiêm chủng đầy đủ với một trong các loại vaccine đã được châu Âu chấp thuận và làm xét nghiệm PCR vào ngày đến.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, những người này không phải cách ly. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Bỉ ghi nhận tổng cộng 1.066.957 ca mắc COVID-19, trong đó có 24.995 ca tử vong.

Nga cùng ngày thông báo có thêm 8.947 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 5.108.129 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 377 ca lê 123.037 ca.

Nhằm vực dậy ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, ngày 4/6, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết sáng kiến "du lịch vaccine" có thể sẽ được triển khai ở Nga trong vòng một hoặc hai tháng tới.

Từ ngày 18/1, Nga đã tiến hành chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và miễn phí cho người dân. Cho đến nay, đã có 4 loại vaccine COVID-19 được đăng ký tại Nga, gồm Sputnik V, EpiVacCorona, KoviVak và Sputnik Light.

Tại Trung Đông, hàng trăm nghìn người ở Saudi Arabia đã rất háo hức tham dự buổi hòa nhạc lần đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Riyadh kể từ sau khi làn sóng COVID-19 tràn vào nước này hồi đầu năm ngoái.

Đây không phải là buổi hòa nhạc đầu tiên được tổ chức ở Saudi Arabia - nước ghi nhận tổng cộng hơn 454.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.408 người không qua khỏi.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, giọng ca tenor nổi tiếng của Italy, danh ca Andrea Bocelli, cũng đã tới trình diễn ở thành phố cổ Hegra của Saudi Arabia. 

Tại châu Á, ngày 4/6, Nepal đã yêu cầu các bệnh viện nước này dành giường bệnh cho trẻ em do lo ngại làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 có thể tác động nghiêm trọng tới nhóm này.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng cần đảm bảo đủ lượng oxy y tế. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 581.560 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.731 ca không qua khỏi.

Các nhà tài trợ đã nhanh chóng hỗ trợ oxy, đồ bảo hộ, thuốc men và khẩu trang tới Nepal, sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ ngừng xuất khẩu những mặt hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trong khi đó, số ca mắc mới theo ngày tại Hàn Quốc lại quay về mốc hơn 700 ca trong bối cảnh các chùm ca mắc tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước dù chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 5/6 thông báo có thêm 744 ca mắc COVID-19, trong đó có 725 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 143.596 ca.

Số ca tử vong cũng tăng thêm 2 ca lên 1.971 ca. Riêng trong tuần này, Hàn Quốc đã chứng kiến số ca mắc mới hằng ngày tăng từ 430 vào ngày 31/5 lên 677 ca vào ngày 2/6 và 695 ca vào ngày 4/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục