Thế giới kịch liệt lên án các vụ tấn công tại Na Uy

Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và nhiều nước trên thế giới tiếp tục kịch liệt lên án các vụ tấn công đẫm máu tại Oslo và Utoeya.
Ngày 23/7, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và nhiều nước trên thế giới tiếp tục kịch liệt lên án các vụ tấn công đẫm máu tại Na Uy khiến ít nhất 91 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông cảm thấy bị sốc sau vụ đánh bom làm rung chuyển thủ đô Oslo và vụ xả súng đẫm máu trên đảo Utoeya.

Ông lên án mạnh mẽ các vụ tấn công này và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Na Uy.

Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, ông José Miguel Inzulsa, cũng lên án hành động khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, nhanh chóng đưa hung thủ ra trước công lý.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, gọi đây là những "tội ác đáng ghê tởm và không gì có thể biện minh được."

Bộ Ngoại giao Đức cũng tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu ở Na Uy. Bộ Ngoại giao Mexico ra tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết của chính phủ và nhân dân nước này với nhân dân Na Uy.

Tuyên bố khẳng định Mexico tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng trợ giúp Na Uy, đồng thời gửi lời chia buồn tới nhân dân Na Uy và gia đình các nạn nhân.

Chính phủ các nước Australia, Guatemala, Argentina, Venezuela và nhiều tổ chức quần chúng quốc tế cũng gửi điện chia buồn tới nhân dân Na Uy và lên án hành động khủng bố trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục