Thêm một George Bush mới trên chính trường Mỹ

George P. Bush, 36 tuổi, là con trai của cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, muốn có một vị trí vững chắc trong chính trường bang Texas.
Cựu Thống đốc Florida Jeb Bush đã kêu gọi những người ủng hộ cũ của ông giúp George Bush - con trai ông, có vị trí vững chắc trong chính trường Texas.

George P. Bush, 36 tuổi, muốn là thành viên thứ ba của gia đình chính trị Bush gây dựng tên tuổi ở bang trên.

Chú của ông này là cựu Tổng thống George W. Bush, đã từng làm Thống đốc Texas trước khi giành chiến thắng ở Nhà Trắng vào năm 2000. Ông của Jeb, cựu Tổng thống George H.W. Bush, đã bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách một nghị sỹ Quốc hội đại diện Texas.

Nỗ lực tham gia chính trường đầu tiên của George P. Bush là chạy đua vào ghế Ủy viên phụ trách đất đai, một vị trí đầy quyền lực, nơi chịu trách nhiệm giám sát và cấp quyền khai khoáng ở bang nhiều dầu lửa này.

Vị trí trên cũng giúp Bush có cơ hội quản lý các mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bang, các loại bất động sản thương mại, các vấn đề của cựu chiến binh và hoạt động lưu trữ tài liệu lịch sử.

"Trong khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm 2014, việc thể hiện sự ủng hộ sớm về mặt tài chính là rất quan trọng, đặc biệt là ở bang lớn như Texas" - Jeb Bush, bản thân ông cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc đua Tổng thống 2016, đã viết trong một lá thư gửi tới người ủng hộ đăng trên tờ Tampa Bay Times.

Nhờ sự thay đổi về nhân khẩu học của các nhóm cử tri Mỹ, George P. Bush có thể sẽ được nhiều nhân vật cấp cao trong đảng ưa thích. Chàng trai này mang dòng máu nửa Mỹ nửa gốc Mỹ Latinh, bởi mẹ anh là người sinh ra ở Mexico, và anh nói tiếng Tây Ban Nha rất thành thục.

Sau màn trình diễn đầy thảm họa của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney trước nhóm cử tri gốc Mỹ Latinh trong cuộc bầu cử vừa qua với chỉ 27% cử tri nhóm này bỏ phiếu cho ông, đảng Cộng hòa đang tích cực tìm kiếm nhân tài trong đảng có khả năng "ve vãn" nhóm cử tri có số lượng ngày càng tăng lên này.

Cao ráo và có nụ cười ngọt ngào, George P. Bush, một sỹ quan dự bị Hải quân kiêm một nhà đầu tư bất động sản và luật sư, đã hoạt động rất tích cực trên chính trường.

Trong Hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa ở Tampa, Florida vào tháng Tám vừa qua, Bush đã tham dự một hội nghị về "thế hệ các lãnh đạo kế tiếp" cùng với Chelsea Clinton, con gái cựu Tổng thống Bill Clinton và Josh Romney, con trai ông Romney.

Anh hiện đang là chủ tịch hội Các thành viên đảng Cộng hòa gốc Mỹ Latinh ở Texas và là phó phụ trách tài chính của Đảng Cộng hòa ở bang Texas. "Tôi có thể nói gì nhỉ? Tôi tự hào về con trai mình" - Jeb Bush viết sau khi đã liệt kê ra các thành tích của anh này, gồm việc thực hiện một tour làm nhiệm vụ quân sự ở Afghanistan kéo dài chín tháng./.
      
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục