Thêm một trường hợp tử vong vì H5N1 ở Campuchia

WHO xác nhận một cậu bé 9 tuổi ở tỉnh Battambang, Tây Bắc Campuchia, đã tử vong tối 18/8 do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.
Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia ngày 19/8 xác nhận một cậu bé 9 tuổi ở tỉnh Battambang, Tây Bắc Campuchia, đã tử vong tối 18/8 do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.

Đây là trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 thứ 10 bị tử vong trong số 16 người nhiễm loại virus gây chết người này tại Campuchia kể từ đầu năm đến nay.

Nạn nhân nói trên nhập viện ngày 9/8 với các triệu chứng sốt, ho, nôn, khó thở, đau bụng và được khẳng định dương tính với virus cúm gia cầm H5N1.

Sau vài ngày điều trị, tình hình của cậu bé khá ổn định, nhưng ngày 18/8 sức khỏe của cậu bé bỗng xấu đi và tử vong ngay tối hôm đó. Trước khi xuất hiện các triệu chứng trên, cậu bé này đã tiếp xúc với gà vịt ốm chết.

Campuchia phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 đầu tiên năm 2004. Tính đến nay, ở nước này đã có 37 trường hợp nhiễm virus H5N1, trong đó 29 trường hợp đã tử vong./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục