Thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Canada và Mỹ

Ngày 26/5, Canada xác nhận thêm 10 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Bắc Mỹ này trong khi đó, CDC Mỹ cũng thông báo ghi nhận 9 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 bang ở nước này.
Thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Canada và Mỹ ảnh 1Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. (Ảnh: Cơ quan an ninh y tế Anh/TTXVN)

Cơ quan y tế công Canada (PHAC) ngày 26/5 xác nhận thêm 10 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong một thông báo, PHAC cho biết bên cạnh 16 ca đã được ghi nhận trước đó tại Quebec, hiện có tổng cộng 26 ca, bao gồm 25 ca ở Quebec và một ca ở Ontario.

Thông báo cũng xác định khả năng sẽ có thêm các ca được ghi nhận trong những ngày tới khi Phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia thuộc PHAC tiếp tục nhận được các mẫu bệnh phẩm mới từ các địa phương gửi đến.

[ECDC: Thế giới đã ghi nhận hơn 200 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ]

Cùng ngày, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng thông báo ghi nhận 9 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 bang ở nước này là California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia và Washington.

Các quan chức Mỹ đánh giá sẽ có thêm các ca bệnh được phát hiện trong thời gian tới , trong khi CDC Mỹ đề nghị các bác sỹ và người dân cảnh giác với các triệu chứng bệnh./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục