Báo Hình ảnh Chủ Nhật số ra ngày 27/10 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đãbiết việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại di động của Thủtướng Đức Angela Merkel từ năm 2010, song ông không những không ngăn cấm mà cònchỉ đạo tiếp tục mở rộng theo dõi nhà lãnh đạo này của Đức.
Theo tờ báo trên, Tổng thống Obama khi đó còn yêu cầu NSA làm một bộ hồ sơtoàn diện về nữ Thủ tướng Đức.
Lý do chính là ông Obama không còn tin tưởng bà Merkel và muốn biết tất cảvề Thủ tướng Đức xem "người phụ nữ này chính xác là ai."
Không chỉ hạn chế việc do thám chiếc điện thoại di động phục vụ công việcnội bộ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), NSA còn do thám cả chiếc điệnthoại mới, được bảo mật cao mà bà Merkel vừa sử dụng từ mùa Hè vừa qua.
NSA nắm được toàn bộ nội dung tin nhắn và các cuộc đàm thoại từ chiếc điệnthoại mới này. Riêng các cuộc đàm thoại từ chiếc máy điện thoại cố định, thườngđược bà Merkel sử dụng khi điện đàm với lãnh đạo chính phủ nước ngoài, là khôngthể do thám vì được thiết lập chế độ bảo mật tuyệt đối.
Trong khi đó, theo các nguồn tin mới nhất mà báo Spiegel (Tấm gương) cóđược, điện thoại di động của bà Merkel có thể đã bị NSA theo dõi từ năm 2002,thậm chí NSA và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã triển khai 18 nhân viêntại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin, tọa lạc ở địa điểm chỉ cách Phủ Thủ tướng Đức chừng1km, để tiến hành theo dõi toàn bộ thông tin liên lạc ở khu nhà Chính phủ Đứcnhờ một hệ thống ăngten tối tân được lắp đặt ở sứ quán này.
Tuy nhiên, cùng ngày, NSA đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói Tổng thốngObama biết về vụ do thám Thủ tướng Merkel.
[Mỹ đã ngừng chương trình do thám Thủ tướng Đức]
Phát ngôn viên NSA Vanee' Vines khẳng định Giám đốc cơ quan này, TướngKeith Alexander "chưa hề thảo luận với Tổng thống Obama vào năm 2010 về cái gọilà hoạt động tình báo nước ngoài liên quan đến Thủ tướng Đức Merkel, những cáobuộc trên hoàn toàn không đúng sự thật."
Những cáo buộc liên quan đến việc tình báo Mỹ chặn thu và nghe lén cuộcđiện thoại của các cơ quan chính phủ và nguyên thủ nhiều quốc gia đã và đang gâycăng thẳng trong quan hệ của Mỹ với hàng loạt nước, trong đó có cả những đồngminh thân cận ở châu Âu.
Mặc dù, Mỹ đã lên tiếng xin lỗi, song giới lãnh đạo châu Âu cho rằng nhưvậy là chưa đủ mà cần phải có sự thay đổi lớn, sớm thiết lập một thỏa thuậnkhung với Mỹ về hoạt động do thám.
Thậm chí, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Hans-Peter Friedrich còn coi đâylà "hành động phạm pháp," đồng thời yêu cầu truy cứu trách nhiệm những ngườiliên quan.
Trong một diễn biến liên quan, báo El Pais (Đất nước) của Tây Ban Nha sốra ngày 28/10 cho biết NSA đã nghe lén và theo dõi trái phép khoảng 60 triệucuộc điện thoại trong thời gian gần một tháng (từ ngày 10/12/2012 đến ngày8/1/2013) tại Tây Ban Nha.
Tin trên được báo El Pais tiết lộ căn cứ vào những thông tin mật mà cựunhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden công bố, theo đó, tình báo Mỹ đã theo dõikhông chỉ hàng triệu người dân Tây Ban Nha, mà cả các chính trị gia và thànhviên chính phủ nước này.
Tuy nhiên, báo trên cũng nêu rõ tại Tây Ban Nha, NSA không đặt mục tiêu"tìm hiểu nội dung các cuộc đàm thoại, mà chỉ xác định thời lượng, số điện thoạivà địa chỉ của các thuê bao."
Hiện các cơ quan tình báo Tây Ban Nha đang tiến hành kiểm tra độ tin cậycủa những thông tin trên.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này James Kostos tớiđể giải thích về vụ việc. Tại Tây Ban Nha, việc do thám các cuộc điện thoại, SMSvà thư điện tử không được sự cho phép của các cơ quan tư pháp là một hành viphạm tội.
Trong khi đó, tuần báo Journal du Dimanche của Pháp số ra ngày 27/10 dẫnnguồn tin từ cơ quan mật vụ Pháp, cho rằng cơ quan tình báo Mỹ có thể sử dụngthông tin về những người Pháp có tầm ảnh hưởng để tạo ra lợi thế cạnh tranh chocác doanh nghiệp Mỹ ở châu Âu.
Báo trên nhận định với các dữ liệu này, Washington có thể thiết lập "liênhệ hiệu quả với những người có ảnh hưởng," đặc biệt với các bộ trưởng, thứtrưởng và người đứng đầu các công ty lớn.
Theo nguồn tin trên, không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia NSA tiến hànhmột hoạt động quy mô lớn như vậy để theo dõi thông tin điện tử ở Pháp trong giaiđoạn Giáng sinh và ngày lễ Năm mới./.
(TTXVN)