Thị trường đồ dùng học tập sôi động 'bắt nhịp' học sinh trở lại trường

Học sinh các khối tiểu học, trung học cơ sở và mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội trở lại trường học cũng là thời điểm thị trường đồ dùng học tập sôi động trở lại.
Thị trường đồ dùng học tập sôi động 'bắt nhịp' học sinh trở lại trường ảnh 1Nhiều sản phẩm đồ dùng học tập trên thị trường đến từ những thương hiệu trong nước như Hồng Hà, Thiên Long, Hải Tiến... nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và học sinh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Năm học 2022, học sinh các khối tiểu học, trung học cơ sở và mầm non của Thủ đô đến trường học trực tiếp muộn hơn so với thường lệ, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, sách vở và các đồ dùng học tập luôn là những hành trang không thể thiếu để các em đến trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, tại các siêu thị, nhà sách, cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí mua sắm bắt đầu sôi động khi các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều mặt hàng đồ dùng học tập phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, bảo đảm chất lượng với nhiều ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn.

[[Photo] Hà Nội: Các trường mầm non ngày đầu đón trẻ trở lại trường]

Khảo sát tại hệ thống các nhà sách và văn phòng phẩm, những thương hiệu trong nước như Hồng Hà, Thiên Long, K.LONG, Hải Tiến... chiếm số lượng lớn và được đa số khách hàng lựa chọn. Chị Đỗ Thị Hương, nhân viên Nhà sách Khoa học xã hội, địa chỉ 27 Trần Xuân Soạn, cho biết khoảng 80% sản phẩm đồ dùng học tập là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm từ cao cấp đến bình dân. Đặc biệt, nhằm kích cầu tiêu dùng, đơn vị cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi thường xuyên cho từng thời điểm thích hợp của mỗi tháng.

Năm nay, giá các sản phẩm đồ dùng học tập được đánh giá không có nhiều biến động so với những năm trước. Cụ thể, các loại tập vở, giấy kiểm tra từ những thương hiệu như Hồng Hà, Hải Tiến, Campus... có giá thành dao động từ 9.000 đến 25.000 đồng/quyển; bút bi, bút chì các loại của thương hiệu Thiên Long, KLONG... có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng/chiếc; bút dạ, bút nhấn dòng và bút xóa có giá từ 8.000 đến 20.000 đồng/chiếc; các loại cặp sách, ba lô có giá dao động từ 200.000 đến 1.300.000 đồng/chiếc, tuỳ vào kích cỡ của học sinh.

Chị Nhật Hà, nhân viên Văn phòng phẩm Hồng Hà, địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay lượng khách tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Trước tình hình đó, cửa hàng đã nhập đầy đủ các loại đồ dùng học tập, cặp và vở học sinh… với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh các cửa hàng truyền thống, phụ huynh có thể mua sắm đồ dùng, sách vở cho con tại các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Lazada… với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên lựa chọn những địa chỉ tin cậy, uy tín để yên tâm về giá cả và chọn mua được sản phẩm chất lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục