Thị trường phụ tùng ôtô ASEAN sẽ tăng trưởng mạnh

Sự bùng nổ trong doanh số bán xe khu vực ASEAN sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng mạnh mẽ các phụ tùng ôtô.
Thị trường phụ tùng ôtô ASEAN sẽ tăng trưởng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theonecar.com)

Theo hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan, thị trường linh kiện ôtô của ba nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia, dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 12,9% trong giai đoạn từ 2010-2018.

Trong tuyên bố của hãng ngày 8/4, Frost & Sullivan cho biết, sự bùng nổ trong doanh số bán xe khu vực ASEAN sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng mạnh mẽ các phụ tùng ôtô như cần gạt nước, bàn đạp ly hợp, máy nén khí, bộ lọc và hệ thống phanh.

Các bộ phận này được dự đoán sẽ tăng trưởng CAGR với tốc độ là 13% trong vòng từ 5 đến 7 năm tới.

Ngược lại, các linh kiện khác như bộ khởi động, máy phát điện, bộ tản nhiệt và quạt dự kiến ​​sẽ tăng trưởng thấp hơn, bởi vì doanh số bán hàng của những bộ phận này chỉ ở mức đỉnh điểm khi chiếc xe được đưa vào sử dụng từ tám đến 12 năm.

Theo Frost & Sullivan, khả năng của Malaysia trong dịch vụ phụ tùng ôtô cần được tăng cường trong bối cảnh ngày càng nhiều hãng ôtô thành lập cơ sở sản xuất tại quốc gia này.

Tuyên bố cho biết, tự do hóa thị trường dẫn đến lượng ôtô dồi dào hơn và do đó có khả năng tăng số lượng sản phẩm linh kiện cần thiết và thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp ôtô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.