Thị trường tiêu dùng Hà Nội điều chỉnh nhẹ vì mưa lũ

Mưa bão lũ ở miền Trung đã có những sự tác động nhất định đến thị trường tiêu dùng, giá một số mặt hàng thực phẩm đã tăng lên.
Tình hình bão lũ ở miền Trung đã có những sự tác động nhất định đến thị trường tiêu dùng tại Hà Nội. Một số các mặt hàng thực phẩm, hoa quả đã có những sự điều chỉnh theo chiều hướng tăng lên…

Thực phẩm tăng giá nhẹ


Dạo một vòng qua các chợ như chợ Nghĩa Tân, chợ Cổ Nhuế, chợ Hôm .... tình hình mua  bán của người dân vẫn không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, mặt hàng thực phẩm như thịt bò, hoa quả… đã nhích giá lên chút ít, còn hầu như giá cả vẫn giữ yên.

Chị Hiền, chủ một quầy hoa quả tại chợ Nhà xanh (Cầu Giấy) cho biết: “Mấy ngày gần đây hàng hoa quả từ miền Nam ra khá ít vì bão lũ nên giá nhập hàng về cũng tăng lên, từ đó mà giá bán ra cũng phải điều chỉnh theo…”

Việc tăng giá này đã nằm trong sự trù bị của nhiều người. Chị Hoàng Liên, nhà ở Cầu Giấy, nhận xét những mặt hàng hoa quả chắc chắn phải lên khi miền Trung luc lụt khiến hàng không thể chuyển ra. Tuy nhiên, do hàng nhập từ Trung Quốc vẫn nhiều nên người tiêu dùng vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác…

Khảo sát giá cả tại các chợ thì mức giá của một số mặt hàng thực phẩm như thịt gà vẫn ở mức từ 90.000-100.000/kg; thịt bò có giá từ 100.000-130.000/kg tùy vào từng loại. Đối với các loại hoa quả thì mức tăng chỉ từ 3.000-5.000/kg.

“Cũng thấy giá cả tăng nhưng do không đáng kể nên cũng không ảnh hưởng gì,” cô Trâm đang mua hàng tại chợ Trương Định (Hai Bà Trưng-Hà Nội) cho biết.

Với các loại hàng rau, củ thì giá chỉ tăng đối với những loại thuộc diện “đầu mùa” còn các loại khác vẫn giữ vững giá như bình thường.

“Cũng có sự thay đổi trong mấy ngày gần đây nhưng chúng tôi không thể điều chỉnh nhiều. Cái nào cũng tăng thì rất dễ mất khách…” chị Thu chủ một cửa hàng thực phẩm tại chợ Hôm khẳng định.

Giá siêu thị không có sự thay đổi


Tại các hệ thống siêu thị lớn như BigC, Fivi Mart, Hapro… giá cả các mặt hàng hầu như không có sự xáo trộn đáng kể.

Theo đại diện siêu thị FiviMart, “tuy nguồn cung hàng có thay đổi nhưng chúng tôi vẫn có những nguồn dự trù khác nên vẫn đảm bảo giá cả các mặt hàng ở mức độ ổn định không có bất kỳ sự thay đổi nào.”

Tuy nhiên, "đợt này, mưa bão khá nhiều, ngư dân ít đo biển nên lượng hải sản tươi đã giảm xuống nhưng đồ đông lạnh thì vẫn duy trì ổn định…” đại diện Fivi Mart cho biết thêm.

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm trong thời điểm hiện tại ở BigC không có bất kỳ sự điều chỉnh nào cả. Chị Huyền, đại diện siêu thị BigC, cho biết các mặt hàng vẫn được cung cấp đầy đủ số lượng cũng như chủng loại.

Thị trường tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cuối năm, một số các siêu thị đã có những chương trình khuyến mại để thúc đẩy người dân mua hàng.

“Chúng tôi đã có những kế hoạch rất cụ thể và hoành tráng để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Tuy nhiên, tại thời điểm này BigC không thể tiết lộ được điều này,” đại diện siêu thị này cho biết./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục