'Thiên Nga đen' cản trở sự ổn định của thị trường năng lượng thế giới

Nga sẽ tiếp tục hoàn tất tuyến đường ống trên bộ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn khí đốt tới các nước châu Âu và tuyến đường ống Sức mạnh Siberia đưa khí đốt tới Trung Quốc.
'Thiên Nga đen' cản trở sự ổn định của thị trường năng lượng thế giới ảnh 1Trụ sở của Tập đoàn khí đốt Gazprom ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo bài viết với nhan đề “Thiên Nga đen cản trở sự ổn định trên thị trường năng lượng thế giới" trên báo Độc lập của Nga, nước này sẽ tiếp tục tăng cường xuất khẩu năng lượng sang châu Âu và châu Á.

Liên bang Nga sẵn sàng trả thêm hàng tỷ euro cho đoạn đường vòng đắt hơn của tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 tránh Đan Mạch.

Nga sẽ tiếp tục hoàn tất tuyến đường ống trên bộ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn khí đốt tới các nước châu Âu và tuyến đường ống Sức mạnh Siberia đưa khí đốt tới Trung Quốc.

Đối với Tổng thống Vladimir Putin, chính việc thực hiện các dự án này tạo ra hình ảnh nước Nga ổn định trong tương lai.

Tất cả các dự án và sự hợp tác như vậy đã được các quan chức cấp cao thảo luận trong khuôn khổ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC)+, gồm 24 quốc gia xuất khẩu dầu, trong đó có Nga, tại Tuần lễ năng lượng Nga, khai mạc ở Moskva ngày 2/10.

Diễn đàn quốc tế này là sự kiện lớn nhất trong ngành năng lượng thế giới, được tổ chức năm thứ ba liên tiếp.

Không có các nguyên thủ quốc gia khác tham dự sự kiện này, và Tổng thống Nga đã gặp gỡ bên lề diễn đàn với Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo, thảo luận về phản ứng của thị trường năng lượng trước tình hình bất ổn ở một số khu vực trên thế giới.

Trước hết, đó là vụ tấn công khủng bố nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia, khiến sản lượng của nước này giảm một nửa.

[EU-Nga hy vọng giải quyết vấn đề trung chuyển khí đốt qua Ukraine]

Ông Putin cho biết, giá dầu đã quay trở lại mức trước kia sau khi tăng vọt do cuộc tấn công tấn công hôm 14/9, vì nay không còn cơ sở nào để giá dầu tăng, nhờ những nỗ lực chung của Nga và OPEC nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới.

Tổng thống Nga tuyên bố nước này vẫn là đối tác có trách nhiệm trong OPEC+, đồng thời lưu ý rằng Moskva sẽ tăng cường hợp tác không chỉ về sản lượng khai thác mà cả trong các lĩnh vực như ứng dụng các công nghệ mới trong khai thác, chế biến, vận chuyển và giải quyết các vấn đề môi trường.

Theo các chuyên gia, Tổng thống Putin nhấn mạnh tiêu thụ năng lượng trong những năm tới sẽ tăng lên chủ yếu ở các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tại các thị trường truyền thống như châu Âu, những thị trường hoạt động theo các quy tắc minh bạch chung, không bị cạnh tranh không lành mạnh dưới vỏ bọc chính trị nhằm hạn chế hoạt động của các công ty năng lượng hoặc đối tác.

Ông Putin cũng nói rằng trong bối cảnh bất ổn ở một số khu vực tác động đến nhu cầu toàn cầu, điều tối quan trọng là phải sử dụng tất cả các cơ chế để cân bằng thị trường, tính tới lợi ích của tất cả các quốc gia có liên quan với nhau.

Theo ông, trong tương lai gần, tập đoàn Gazprom của Nga phải quyết định tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ đi vòng để tránh đảo Bornholm của Đan Mạch ở biển Baltic như thế nào.

Lộ trình cơ bản, ngắn nhất của tuyến đường ống này nằm trong vùng biển của Đan Mạch, cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép.

Tổng thống Putin nói thêm Nga sẽ tìm kiếm các tuyến đường khác để đặt đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 nếu Đan Mạch, dưới sức ép của Mỹ, từ chối cho phép đi qua vùng biển của mình.

Theo ông, Đan Mạch là một quốc gia nhỏ, nên phải chịu áp lực rất lớn. Vấn đề hiện nay phụ thuộc vào việc liệu nước này có thể thể hiện sự độc lập của mình và khẳng định chủ quyền hay không, nếu không sẽ có những tuyến đường khác, tốn kém hơn. Tuy nhiên, ông tin tưởng dự án sẽ được thực hiện.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, nếu không được cấp phép, khi thay đổi lộ trình, dự án sẽ trở nên tốn kém hơn và mất nhiều thời gian hoàn tất hơn.

Theo ông Novak, dự án ước có trị giá khoảng 10 tỷ euro (trước đó dự tính là 9 tỷ euro).

Về phần mình, Chủ tịch hội đồng quản trị Gazprom, Viktor Zubkov, lưu ý rằng tuyến đường ống đã được hoàn tất 83%. Đan Mạch hai năm qua đã từ chối hai đơn xin cấp phép của Gazprom.

Theo ông, không có lý do khách quan nào để từ chối việc cấp phép. Hơn nữa, Na Uy và Ba Lan cũng đã cấp phép cho dự án này chỉ trong vài ngày.

Gazprom đang xây dựng các tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp 85 tỷ m3 khí đốt cho châu Âu.

Theo ông Zubkov, khối lượng này đang quá cảnh qua Ukraine, nhưng Ukraine không đưa ra quyết định về việc tiếp tục hợp đồng Gazprom đề xuất cho năm 2020. Vì vậy, sẽ mất nhiều thời gian để có thể có được sự ổn định như mong muốn.

Trong khi đó, đường ống Dòng chảy Phương Bắc đầu tiên mới đây cũng đã nảy sinh vấn đề.

Hồi tháng 9/2019, tòa án châu Âu đã bãi bỏ quyết định của Ủy ban châu Âu năm 2016, theo đó Gazprom được vận hành 100% công suất vận chuyển của đường ống trên đất liền, nghĩa là 36 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

Nay Gazprom một lần nữa chỉ được phép sử dụng một nửa công suất đường ống. Giải pháp cho vấn đề đã được tìm ra là Gazprom bắt đầu tăng khối lượng vận chuyển khí đốt tới châu Âu theo tuyến đường ống qua Ukraine.

Ông Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng ký hợp đồng vận chuyển khí đốt với Ukraine trước cuối năm nay theo đúng luật pháp châu Âu.

Nếu Ukraine cần phải thực hiện một số thủ tục pháp lý và chính trị nội bộ, Nga sẵn sàng gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt với nước này thêm một năm.

Theo ông Zubkov, các hợp đồng của Gazprom trong những năm tới cho thấy Nga sẽ vẫn duy trì được thị phần của mình trên thị trường khí đốt châu Âu, khi thị phần năm 2018 lên tới 37%.

Trước đó, Phó trưởng phòng xuất khẩu của Gazprom, Mikhail Malgin, cho biết khối lượng xuất khẩu của Gazprom sang các nước châu Âu năm 2019 có thể trở lại mức của năm 2017 là khoảng 192 tỷ m3.

Liên quan đến dầu mỏ, mặc dù các quan chức mới đây đều cho thấy sự ủng hộ đối với thỏa thuận của OPEC+, song chính Nga không phải lúc nào cũng có thể duy trì thỏa thuận này.

Ông Novak cam kết rằng trong tháng 10 này, Nga sẽ thực hiện các điều khoản của thỏa thuận với OPEC+ là giảm sản lượng dầu 228.000 thùng/ngày so với tháng 10/2018.

Tuy nhiên, trong tháng Chín, Nga chỉ có thể giảm sản lượng 200.000 thùng/ngày. Do đó, Nga chỉ có thể hoàn thành 88% thỏa thuận.

Nga đã giảm sản lượng quá mức cam kết trong giai đoạn tháng 5-7/2019 trong bối cảnh hoạt động trung chuyển dầu bị đình lại do ô nhiễm trong đường ống dẫn dầu Druzhba.

Các nước OPEC+ đã thống nhất hạn chế sản lượng từ năm 2017 cho đến hết quý I/2020 để giảm tổng cộng 1,2 triệu thùng dầu/ngày về mức của tháng 10/2018, trong đó các nước OPEC giảm 812.000 thùng/ngày, còn các nước ngoài OPEC giảm 383.000 thùng/ngày.

Ông Novak nói rằng thị trường dầu mỏ hầu như ổn định, song các yếu tố địa chính trị đang gây áp lực lớn hơn lên thị trường, khiến cho việc dự báo trở nên khó khăn hơn.

Giá dầu dao động quanh mức 60 USD/thùng, nhưng đang có những con "thiên nga đen" không thể dự đoán và có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục