Thiếu gia Nga bị bắt cóc tống tiền 4,4 triệu USD

Tỷ phú người Nga Eugene Kaspersky đang bị những kẻ bắt cóc đòi 4,4 triệu USD để chuộc cậu con trai hiện đang nằm trong tay chúng.
Tỷ phú người Nga Eugene Kaspersky đang bị những kẻ bắt cóc đòi 4,4 triệu USD để chuộc cậu con trai hiện đang nằm trong tay chúng.

Các phương tiện thông tin đại chúng Nga ngày hôm nay (21/4) đưa tin, con trai "đại gia phần mềm" này đã bị bắt cóc trước đó hai ngày.

Trang mạng tin tức Lifenews.ru cho biết, nạn nhân là Ivan Kaspersky, 20 tuổi, bị một kẻ lạ mặt bắt cóc sáng 19/4 ở thủ đô Mátxcơva. Ivan sau đó đã gọi điện cho cha mình để thông báo số tiền chuộc nói trên.

Nguồn tin trang mạng Gazeta.ru gần gũi với các lực lượng an ninh Nga xác nhận việc Ivan Kaspersky bị bắt cóc, nhưng không cho biết chi tiết.

Trong khi đó, hãng tin Nga Interfax dẫn một nguồn tin nói rằng Ivan đã biến mất từ ngày 19/4. Lực lượng an ninh đang tìm kiếm "thiếu gia" này và hiện chưa có thông báo chính thức về vụ việc này.

Ông Eugene Kaspersky là người sáng lập công ty chống virus máy tính hàng đầu ở Nga mang tên ông. Ngay sau khi nhận điện thoại từ con trai, ông đã rời London, Anh về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục