Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận điều kiện của Mỹ về thương vụ Patriot

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua các hệ thống tên lửa Patriot dưới những điều kiện thích hợp.
Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận điều kiện của Mỹ về thương vụ Patriot ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 10/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể mua các hệ thống tên lửa Patriot dưới những điều kiện thích hợp.

Tuy nhiên, một thỏa thuận sẽ không thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Ankara hủy hợp đồng mua sắm các hệ thống S-400 với Nga.

Trả lời phỏng vấn đài NTV, ông Cavusoglu khẳng định Ankara sẽ không chấp nhận những điều kiện mà Mỹ đưa ra liên quan đến thỏa thuận mua sắm hệ thống S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Mỹ chào hàng hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ]

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết một phái đoàn Mỹ đã chính thức chào hàng với Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

Ngoài ra, 4 radar AN/MPQ-65, 10 bộ ăng-ten, 20 trạm phóng M903, thiết bị thử, cũng như các trang thiết bị khác cũng được liệt kê trong đề nghị chào hàng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục