Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không tầm xa mới

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm chọn một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Syria.
Các nguồn tin ngoại giao và báo chí ngày 29/6 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm chọn một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Syria.
 
Các công ty đang ganh đua giành hợp đồng trị giá 4 tỷ USD cung cấp hệ thống tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ gồm Raytheon và Lockheed Martin (Mỹ), Rosoboronexport (Nga), CPMIEC (Trung Quốc) và liên doanh Eurosam của Pháp-Italy.
 
Một nguồn tin ngoại giao Phương Tây cho biết danh sách rút gọn sẽ được công bố vào ngày 11 hoặc 12/7 tới. Nguồn tin này nhận định Pháp có cơ hội tốt hơn để giành hợp đồng này sau khi ông Francois Hollande trong cuộc bầu cử vào tháng Năm vừa qua đã đánh bại cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người khiến Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng khi không thừa nhận vụ thảm sát người gốc Armenia trước đây là tội hình sự.
 
Trong khi đó, tờ Hurriyet Daily News cho biết Trung Quốc và Nga không có khả năng giành hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên NATO, do hai nước không thuộc liên minh này.
 
Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi đặt một trạm rađa cảnh báo sớm của NATO, một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhằm bảo vệ Châu Âu trước các vụ tấn công bằng tên lửa từ Trung Đông, nhất là Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục