Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gia nhập EU vào năm 2013

Phát biểu với các phóng viên ngày 12/2 khi đang ở thăm chính thức Latvia, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan cho biết nước này sẽ sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2013.

Phát biểu với các phóng viên ngày 12/2 khi đang ở thăm chính thức Latvia, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ali Babacan cho biết nước này sẽ sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2013.
 
Ông Babacan nói: "Chúng tôi thực sự quyết tâm gia nhập EU và đến năm 2013 Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng, song chúng tôi chưa biết liệu khi đó EU có sẵn sàng hay không. Chúng tôi không vội. Trong 3 hoặc 4 năm nữa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay đổi so với hiện nay".
 
Theo ông Babacan, EU sẽ phải giải quyết những vấn đề nội khối cũng như vấn đề kinh tế trước khi mở cánh cửa kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng cho biết Ankara đã triển khai một kế hoạch cải cách nền kinh tế và những lĩnh vực khác trong 4 năm để đáp ứng những tiêu chuẩn gia nhập EU.
 
Sau một loạt cải cách dân chủ, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ năm 2005, song tiến trình này còn chậm. Ankara đặt mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU vào năm 2013 khi chu kỳ ngân sách mới bắt đầu, nhưng EU chưa tán thành hạn định này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục