Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hàng trăm quân nhân sau vụ đảo chính

Trên trang mạng Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã sa thải 195 nhân viên, trong đó có 158 sỹ quan, khỏi lực lượng lục quân vài hải quân.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải hàng trăm quân nhân sau vụ đảo chính ảnh 1Nhiều quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải. (Nguồn: Samaa TV)

Trong khuôn khổ hoạt động điều tra những đối tượng có liên quan tới vụ đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng vũ trang nước này ngày 28/10 đã sa thải thêm 460 nhân viên.

Trên trang mạng Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã sa thải 195 nhân viên, trong đó có 158 sỹ quan, khỏi lực lượng lục quân vài hải quân.

Như vậy, Bộ này đã sa thải tổng cộng 4.243 quân nhân kể từ khi xảy ra vụ chính biến. Ngoài ra, hãng thông tấn nhà nước Anadolu cũng cho hay Bộ Nội vụ cũng đã sa thải 153 thành viên thuộc lực lượng hiến binh và 112 cảnh sát biển.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Tayip Erdogan đã tiến hành chiến dịch truy quét và bắt giữ 35.000 đối tượng tình nghi liên quan, sa thải hoặc đình chỉ công tác khoảng 100.000 người thuộc quân đội, cảnh sát, ngành tư pháp, công chức nhà nước với cáo buộc liên quan tới Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10 đã hối thúc Mỹ nhanh chóng dẫn độ ông Gullen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử liên quan tới cáo buộc nói trên, tránh làm phương hại tới mối quan hệ song phương.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag nhấn mạnh nếu Giáo sỹ Gulen không bị dẫn độ về nước hoặc tiến trình dẫn độ bị kéo dài thì mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu tác động tiêu cực.

Ông Bozdag cũng khẳng định chính quyền Ankara hy vọng mối quan hệ hai nước sẽ không bị sứt mẻ chỉ vì một "đối tượng khủng bố."

Cho đến nay, ông Gulen vẫn bác bỏ các cáo buộc của Ankara và cũng lên án vụ đảo chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục