Thỏa thuận hạt nhân không ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự Iran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định năng lực quân sự của Iran không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 hồi tháng trước.
Thỏa thuận hạt nhân không ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự Iran ảnh 1 Lực lượng vũ trang Iran tham gia lễ duyệt binh nhân Ngày Quân đội ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định năng lực quân sự của Iran không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thuộc nhóm P5+1 hồi tháng trước.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đảm bảo với phe cứng rắn của Iran rằng thỏa thuận hạt nhân không phải là dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối của Tehran.

Trả lời họp báo được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Về năng lực quốc phòng, chúng ta không và sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào. Chúng ta sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước, dù là với tên lửa hay các phương tiện khác."

Theo ông Rouhani, năng lực quân sự của Iran là điều kiện tiên quyết cho hòa bình.

Hồi tuần trước, Iran đã công bố một tên lửa đất đối đất mới với khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác rất cao trong phạm vi 500km.

Động thái này nhiều khả năng khiến các nước đối địch của Tehran trong khu vực lo ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục