Thời tiết sẽ là thách thức lớn đối với các đội tuyển tại AFF Cup 2020

Theo dự báo, các trận mưa dông vừa đến nặng hạt kèm sấm sét trên hầu khắp các khu vực của Singapore sẽ có thể xuất hiện vào hầu hết buổi chiều các ngày trong 2 tuần đầu tháng 12.
Thời tiết sẽ là thách thức lớn đối với các đội tuyển tại AFF Cup 2020 ảnh 1Sân vận động Quốc gia Singapore. (Ảnh: WorldArchitecture)

Trời mưa, sân ướt có thể sẽ là thách thức lớn đối với các đội tuyển tham dự khi Cơ quan Khí tượng Singapore (MSS) dự báo mưa dông và gió mạnh sẽ là thời tiết chủ đạo trong nửa đầu tháng 12.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, MSS dự báo các trận mưa dông vừa đến nặng hạt kèm sấm sét trên hầu khắp các khu vực của Singapore sẽ có thể xuất hiện vào hầu hết buổi chiều các ngày trong 2 tuần đầu tháng 12.

Đây là tháng mưa nhiều và thời tiết ẩm ướt nhất trong năm tại Singapore. Tuy vậy, lượng mưa trong thời gian diễn ra giải đấu được dự báo sẽ ở dưới mức trung bình với nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C.

[AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam cùng Lào hối hả chuẩn bị cho trận ra quân]

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân ngày 6/12 gặp đội tuyển Lào.

Trong nửa đầu tháng này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặp hai đối thủ nặng ký là Malaysia và Indonesia lần lượt vào ngày 12/12 và 15/12.

Các trận thi đấu của Việt Nam đều vào buổi tối, diễn ra lúc 20h30 theo giờ địa phương (19h30 theo giờ Việt Nam).

Trời mưa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các trận đấu cũng như khả năng phô diễn kỹ thuật của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo.

Có lẽ, nhà cầm quân này cũng đã tính toán tới yếu tố trên khi mà đội tuyển Việt Nam đã có một buổi tập dưới mưa trước khi sang Singapore và buổi tập đầu tiên trong điều kiện thời tiết tương tự tại sân Hougang sáng 2/12.

Dù có thể gặp bất lợi nếu trời mưa, nhưng những "chiến binh sao vàng" chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực từ đội ngũ cổ động viên Việt Nam tại Singapore đang nóng lòng chờ đợi tiếng còi khai cuộc trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào vào ngày 6/12.

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam tại Singapore và tất cả đều khẳng định dù thời tiết bất lợi, họ sẽ vẫn có mặt để cổ vũ cho các chân sút Việt Nam.

Có thể không được mặc áo đỏ cờ sao vàng vì phải mua vé ngồi ở các khu vực của cổ động viên các đội tuyển khác, nhưng để được đồng thanh hát vang Quốc ca cùng đội tuyển trên sân vận động Bishan là niềm mong ước bấy lâu của nhiều người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục