Thông qua 'Lời kêu gọi hành động Hà Nội' vì sự phát triển của trẻ em

Các chuyên gia cho rằng, việc trẻ em có thể phát huy hết tiềm năng của mình hay không phụ thuộc vào chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường gia đình, cộng đồng và môi trường sống.
Thông qua 'Lời kêu gọi hành động Hà Nội' vì sự phát triển của trẻ em ảnh 1Đại diện trẻ em có mặt chứng kiến thông qua "Lời kêu gọi hành động Hà Nội". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội nghị phát triển trẻ em khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9 (ECD) đánh dấu lần đầu tiên các bên tham gia cùng nhau xây dựng và thống nhất lời kêu gọi hành động phát triển toàn diện trẻ thơ trong khu vực với sự chứng kiến của trẻ em mang tên “Lời kêu gọi hành động Hà Nội.”

Lời kêu gọi được 600 đại biểu từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, quỹ tài trợ, học viện và khối tư nhân thống nhất thông qua trong phiên bế mạc hội nghị phát triển trẻ em khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ngày 6/12 tại Hà Nội.

13 hành động vì trẻ em

Tại hội nghị đã diễn ra 11 phiên thảo luận về xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách, mô hình và hoạt động triển khai khung chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục cha mẹ, thiết lập môi trường an toàn, nhân văn để phát triển trẻ thơ. Từ nhiều thông tin và bài học quý giá, các đại biểu đã thống nhất đưa ra lời kêu gọi hành động dành Chính phủ và các tổ chức.

Lời kêu gọi nêu rõ 13 hành động trong 3 nội dung: Môi trường chính sách, môi trường sống, môi trường cộng đồng và môi trường gia đình. Tất cả các Chính phủ, tổ chức tham gia hội nghị đã cùng nhau thống nhất phối hợp liên ngành trong việc thực hiện những hành động cụ thể để thúc đẩy môi trường an toàn, bền vững cho trẻ em.

Các hành động để xây dựng môi trường chính sách gồm: Đặt trẻ em vào trung tâm của các chính sách; đảm bảo trẻ em được bảo vệ khỏi bị lạm dụng, tai nạn thương tích và bóc lột; gắn kết tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan phối hợp hành động vì trẻ em; cung cấp các nguồn lực tài chính và kỹ thuật để triển khai các chính sách ban hành.

Về môi trường sống, hội nghị thống nhất tập trung giải quyết các mối đe doạ từ môi trường trên cơ sở lấy trẻ em làm trung tâm; hình thành cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao nhận thức về tác động ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của trẻ em; lắng nghe tiếng nói của trẻ em để xây dựng, thực hiện chính sách.

[Hợp tác liên ngành: 'Chìa khóa' xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em]

Hoạt động xây dựng môi trường cộng đồng gồm: Đưa ra các thông điệp phù hợp về tác động của môi dường đối với sức khoẻ trẻ em, hướng tới hành động thực tiễn; thực hành chăm sóc tích cực tại cộng đồng; xác định mức độ trẻ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố biến đổi khí hậu và thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

Thông qua 'Lời kêu gọi hành động Hà Nội' vì sự phát triển của trẻ em ảnh 2Đại diện các Chính phủ, tổ chức đã cùng thảo luận các vấn đề về môi trường sống cho trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hoạt động về môi trường gia đình gồm: Nâng cao nhận thức của gia đình, hỗ trợ gai đình bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường tới trẻ em; hỗ trơ thay đổi hành vi, hình thành thói quen thân thiện với môi trường, bảo vệ trẻ em từ những năm đầu đời; tăng cường khả năng ứng phó với niến đổi khú hậu, khủng hoảng môi trường, tăng cường phúc lợi gia đình.

Tiến độ thực hiện những nội dung lời kêu gọi hành động của các Chính phủ, tổ chức sẽ được rà soát vào năm 2020. 

Đảm bảo môi trường sống cho trẻ em

Một trong những thông điệp quan trọng được hội nghị đưa ra là việc trẻ em có thể phát huy hết tiềm năng của mình hay không phụ thuộc vào chất lượng môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường gia đình, cộng đồng và môi trường sống, các chính sách, chương trình ảnh hưởng đến các em.

Ông Sheldon Shaeffer, Giám đốc Mạng lưới phát triển trẻ thơ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ARNEC) chỉ ra rằng môi trường sống của trẻ em trong khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ô nhiễm môi trường và các hiểm họa môi trường khác, các thảm họa tự nhiên và nhân tạo, xung đột, di cư…

“Hiểu biết về những tác động trước mắt cũng như lâu dài của biến đổi khí hậu đối với khu vực và sự cần thiết của việc phối hợp hành động liên ngành của Chính phủ, xã hội sẽ góp phẩn dự đoán, quản lý và giảm thiểu hậu quả bất lợi cho trẻ em, gia đình trẻ và cộng đồng nơi trẻ đang sống,” ông Sheldon Shaeffer nói.

Ông Sheldon Shaeffer kêu gọi cần có những cam kết từ các Chính phủ và Quốc hội nhằm phối hợp đảm bảo phát triển toàn diện trẻ em, và vận động hỗ trợ từ tất cả các ngành liên quan để thúc đẩy mục tiêu chăm sóc nuôi dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh thì khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức để thúc đẩy việc thực hiện lời kêu gọi hành động Hà Nội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ gia đình và trẻ em, ưu tiên các chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; phát triển chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; quan tâm đến các giải pháp để hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển trẻ thơ như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, di cư, bất bình đẳng của trẻ em ở các vùng khó khăn.

“Tôi tin tưởng rằng những việc làm của chúng ta hôm nay có ý nghĩa quan trong việc tạo cho trẻ em một sự phát triển toàn diện, một khởi đầu tốt đẹp, một thời thơ ấu an toàn và hạnh phúc,” Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục