Thủ hiến 6 bang Đông Đức ủng hộ hoàn tất dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Các thủ hiến cho rằng Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với Đức và nhiều nước châu Âu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, do vậy, việc ủng hộ là đúng đắn và phù hợp.
Thủ hiến 6 bang Đông Đức ủng hộ hoàn tất dự án Dòng chảy phương Bắc 2 ảnh 1Công trình lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ hiến 6 bang Đông Đức gồm Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt và Thüringen đã nhất trí tiếp tục ủng hộ việc hoàn tất dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt trực tiếp từ Nga qua biển Baltic tới Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại hội nghị của 6 thủ hiến bang diễn ra ở Berlin ngày 18/9, các thủ hiến thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và đảng Cánh tả (Linke) đã ủng hộ việc tiếp tục hoàn thiện dự án trên.

Các thủ hiến cho rằng Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với Đức và nhiều nước châu Âu trong việc đảm bảo an ninh năng lượng tương lai, do vậy, việc ủng hộ để dự án hoàn tất là đúng đắn và phù hợp.

[Quan chức Đức phản đối trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2]

Tuy nhiên, hội nghị các thủ hiến 6 bang Đông Đức đã không đưa ra quyết định chung đối với dự án như kế hoạch ban đầu do lo ngại vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ đảng Xanh, vốn phản đối dự án, trong nghị viện tại 5/6 bang Đông Đức (đảng Xanh không có trong nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern).

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn thiện trên 90% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, dự án đi vào hoạt động từ đầu năm 2021 sẽ giúp tăng gấp đôi công suất của hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 hiện nay đưa khí đốt từ Nga đến Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người cho đến nay vẫn kiên định ủng hộ dự án trên, vừa cho biết việc có tiếp tục dự án hay không sẽ là sự quyết định của các đối tác Liên minh châu Âu (EU), song trước tiên châu Âu cần đợi câu trả lời của Nga liên quan vụ việc ông Alexei Navalny nghi bị đầu độc.

Trước đó, Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Manuela Schwesig, cho rằng không nên sử dụng dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 để trừng phạt Nga vì vụ ông Navalny.

Bà Schwesig nhấn mạnh không nên sử dụng đường ống này "như một phương tiện trừng phạt" nhằm vào Moskva, bởi đường ống ở biển Baltic không phải là một dự án của Nga, cũng không chỉ phục vụ lợi ích của Nga mà dự án này trên hết là lợi ích của Đức và Tây Âu trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng.

Chính trị gia SPD này cũng chỉ trích ý tưởng nhập khẩu khí đốt khai thác bằng công nghệ bẻ gãy thủy lực (fracking) của Mỹ như một giải pháp thay thế.

Bang Mecklenburg-Vorpommern ở miền Bắc nước Đức dự kiến là nơi ráp đường ống ở đất liền để nối dòng khí đốt vận chuyển từ Nga tới Đức.

Dự án còn khoảng 160km đường ống cần hoàn thiện để khí đốt có thể chảy từ Nga tới bang Mecklenburg-Vorpommern.

Hiện hai tàu của Nga là Akademik Tscherski và Iwan Sidorenko đã cập cảng Mukran thuộc thị trấn Sassnitz trên đảo Rügen của bang Mecklenburg-Vorpommern.

Các tàu này tới Đức thực hiện nốt công việc dang dở của các tàu Thụy Sĩ, vốn rút lui do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, để lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục