Thủ môn Uruguay Sergio Rochet đánh giá cao đội tuyển Hàn Quốc

Phát biểu với báo giới sau buổi tập tại Khu huấn luyện Al Erssal, thủ môn Sergio Rochet của Uruguay cho biết anh đang chuẩn bị để có thể đối mặt với mũi tiến công sắc bén Son Heung-min của Hàn Quốc.
Thủ môn Uruguay Sergio Rochet đánh giá cao đội tuyển Hàn Quốc ảnh 1Thủ môn Sergio Rochet. (Nguồn: USA TODAY Sports)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trái bóng tròn đã chính thức lăn trên sân cỏ World Cup 2022, tuy nhiên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc còn phải chờ đến ngày 24/11 mới có trận ra quân đầu tiên.

Trong trận ra mắt, đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển Uruguay.

Phát biểu với báo giới sau buổi tập ngày 20/11 tại Khu huấn luyện Al Erssal ở Doha, thủ môn Sergio Rochet của Uruguay cho biết anh đang chuẩn bị để có thể đối mặt với mũi tiến công sắc bén Son Heung-min của đối thủ.

[Vì sao bàn thắng của Valencia vào lưới Qatar không được công nhận?]

Thủ môn Rochet đánh giá: “Son Heung-min là một cầu thủ đẳng cấp. Tôi đã theo dõi và nghiên cứu lối chơi của anh ấy trong thời gian dài."

Rochet cũng cho biết Uruguay đã nghiên cứu kỹ lối chơi của từng cầu thủ Hàn Quốc để tìm hiểu các thế mạnh của đối thủ.

Cho dù chưa rõ ngôi sao của hàng công Hàn Quốc Son Heung-min có thể ra sân trong trận mở màn hay không nhưng thủ môn Uruguay cho rằng “Son sẽ ra sân trong trận đầu tiên” và theo Rochet, ngay cả trong trường hợp Son không thể ra sân, cầu thủ khác sẽ thay thế và hàng công của Hàn Quốc nhất định sẽ không chùng xuống hay bỏ lỡ cơ hội của họ.

Thủ môn Rochet mới chỉ có 8 lần khoác áo tuyển quốc gia nhưng gần đây anh đã vươn lên thành "người gác đền" số một cho Uruguay, đẩy Fernando Muslera, thủ môn đã có 133 lần khoác áo đội tuyển, ra khỏi danh sách.

Cầu thủ xuất sắc nhất và là niềm hy vọng của Hàn Quốc, Son Heung-min vẫn đang trong thời kỳ phục hồi sau ca phẫu thuật chấn thương rạn hốc mắt trái.

Hiện tại, Son vẫn tham gia tập luyện cùng đồng đội và dùng mặt nạ sợi carbon để bảo vệ vết thương.

Người hâm mộ Hàn Quốc đang dõi theo và mong chờ Son có thể bình phục để ra quân ngay từ trận đấu đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục