Thứ trưởng Bộ Giao thông lên tiếng việc đặt thêm trạm tại BOT Cai Lậy

Tỉnh Tiền Giang đã đề xuất phương án đặt cả trạm thu phí trên quốc lộ 1 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang tiếp tục so sánh, đánh giá tác động các phương án.
(Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại buổi họp báo Chính phủ tối 1/10, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, từ tháng Tư tới nay, cơ quan này đã làm việc nhiều đơn vị liên quan, đặc biệt là phía Tiền Giang để so sánh, đánh giá tác động việc thu phí trạm BOT Cai Lậy.

Theo ông, các cơ quan vẫn đang so sánh 2 phương án, 1 là giữ nguyên trạm, giảm giá và 2 là đặt 2 trạm ở cả 2 tuyến đường là quốc lộ 1 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy.

Thứ trưởng Đông cho biết, sau khi làm việc với Tiền Giang, địa phương đã đề xuất phương án 2, tức là đặt cả 2 trạm để đảm bảo công bằng. Thứ trưởng cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang hoàn thiện các phương án để tiếp tục so sánh, đánh giá tác động.

(Vietnam+)