Thủ tướng Anh bảo vệ kế hoạch khôi phục kinh tế

Thủ tướng Anh Gordon Brown đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch của chính phủ nhằm đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi thời kỳ suy thoái.
Ngày 5/4, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã lên tiếng bảo vệ các kế hoạch của chính phủ nhằm đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi thời kỳ suy thoái.

Động thái của ông Brown diễn ra giữa lúc các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Công đảng cầm quyền do ông Brown đứng đầu có thể thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Anh.

Với cách nói ví von, Thủ tướng Brown đã so sánh nền kinh tế Anh giống như chấn thương đầu gối của ngôi sao bóng đá Anh Wayne Rooney. Ông nhấn mạnh sau chấn thương, cầu thủ cần được hỗ trợ để phục hồi, cần được hỗ trợ để trở lại thi đấu theo đúng phong độ của mình.

Những nhận xét của ông Brown hàm ý kinh tế Anh đã có lúc sa sút, nhưng hoàn toàn có khả năng phục hồi. Ông khẳng định vấn đề lớn nhất đối với nước Anh hiện nay là đảm bảo sự phục hồi kinh tế, vì vậy, việc rút khỏi những biện pháp hỗ trợ phục hồi sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này.

Theo kế hoạch, ông Brown ngày 6/4 công bố thời điểm tiến hành tổng tuyển cử để mở đầu chiến dịch vận động tranh cử giữa các chính đảng, trong đó có ba đảng lớn là Công đảng cầm quyền, đảng Bảo thủ và Tự do Dân chủ đối lập.

Trong bối cảnh nước Anh vừa thoát khỏi thời kỳ suy thoái kéo dài nhất trong lịch sử, kinh tế sẽ là trọng tâm vận động tranh cử trong những ngày tới. Tuy nhiên, chiến dịch này trên thực tế đã "rục rịch" từ vài tuần trước, với việc ba đảng công kích lẫn nhau nhằm chứng tỏ mình là bàn tay an toàn nhất để điều hành các hoạt động tài chính ở Anh.

Công đảng cảnh báo đảng Bảo thủ có thể đẩy nước Anh lún sâu vào nợ nần. Trong khi đó, người phát ngôn về tài chính của đảng Bảo thủ George Osborne chỉ trích kế hoạch tăng thuế, mà Công đảng coi là đòn bẩy để tạo việc làm và đảo ngược chiều hướng thâm hụt ngân sách khổng lồ hiện nay, sẽ "bóp chết từ trong trứng" bất kỳ mầm mống phục hồi nào.

Trái lại, đảng Bảo thủ coi kế hoạch của đảng này cắt giảm chi tiêu của chính phủ và chấm dứt đánh thuế việc làm là động lực thúc đẩy kinh tế Anh phát triển.

Thủ lĩnh đảng Tự do Dân chủ Nick Clegg tuyên bố ông muốn đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, nhấn mạnh người dân Anh đã cảm thấy "bị bỏ rơi" trong 13 năm cầm quyền của Công đảng.

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, đảng Bảo thủ đang dẫn trước Công đảng 10 điểm phần trăm, một tỷ lệ đủ để trở thành lực lượng đứng ra thành lập chính phủ với người đứng đầu đảng này là ông David Cameron làm thủ tướng. Tuy nhiên, với chế độ bầu cử "thắng với đa số tương đối" hiện nay ở Anh, đảng Bảo thủ phải thu hút sự ủng hộ nhiều hơn nữa mới có được đa số ghế trong Quốc hội.

Theo các nhà quan sát, dù đảng nào thắng cử cũng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là bù đắp khoản thâm hụt ngân sách 167 tỷ bảng (254 tỷ USD) đang có nguy cơ làm chao đảo nền kinh tế Anh hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục