Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm chính thức Malaysia

Sáng 6/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia.
Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm chính thức Malaysia ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott thăm Malaysia. (Nguồn: thesundaily.my)

Sáng 6/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia. Lễ đón chính thức Thủ tướng Abbott đã được tổ chức trọng thị tại thủ đô hành chính Putrajaya.

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Abbott kể từ khi nhậm chức Thủ tướng chính phủ Australia ngày 18/9/2013, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Abbott sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Razak, đánh giá tiến trình hợp tác song phương giữa Malaysia và Australia và sự hợp tác giữa hai nước liên quan đến các sự cố của các chuyến bay mang số hiệu MH370 và MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo lịch trình, Thủ tướng Abbott và Thủ tướng Najib sẽ có cuộc gặp với các nhân viên Malaysia tham gia các hoạt động tìm kiếm MH370 và MH17 để bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự đóng góp của họ.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar ngày 8/3 khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mang theo 227 hành khách và 12 phi hành đoàn.

Chiếc máy bay Boeing 777 này vẫn chưa được tìm thấy ngay cả sau một cuộc tìm kiếm toàn diện được thực hiện ở Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là nó đã kết thúc hành trình.

Tháng trước, Chính phủ Malaysia và Australia đã ký bản ghi nhớ về công tác tìm kiếm chiếc máy bay trong giai đoạn tiếp theo. Còn chuyến bay số hiệu MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine vào ngày 17/7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, với 283 hành khách và 15 phi hành đoàn. Chiếc Boeing 777-200 được cho là đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine.

Malaysia và Australia là hai trong số những nước có công dân trên các chuyến bay trên.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Malaysia-Australia vào năm 1957, hai nước đã có mối quan hệ tốt đẹp bởi sự hợp tác thực chất, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục