Thủ tướng Australia Abbott bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm chính thức Ấn Độ

Sáng 4/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott tới thành phố Mumbai, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm tăng quan hệ chiến lược và thương mại.
Thủ tướng Australia Tony Abbott thăm chính thức Ấn Độ ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 4/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tới thành phố Mumbai, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ chiến lược và thương mại.

Dự kiến, trong một ngày ở Mumbai, Thủ tướng Abbott và đoàn doanh nghiệp Australia sẽ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và Tổng giám đốc các công ty được lựa chọn của Ấn Độ.

Ông Abbott sẽ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ (MOU) trong lĩnh vực thể thao và đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu ngày 26/11/2008 tại Khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai.

Tối 4/9, Thủ tướng Abbott sẽ rời Mumbai tới thủ đô New Delhi. Theo chương trình nghị sự của chuyến thăm, ông Abbott sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi  và Ngoại trưởng Sushma Swaraj vào ngày 5/9 về một loạt vấn đề quốc tế, khu vực và song phương, trong đó có hợp tác trong những lĩnh vực chủ chốt như an ninh, quốc phòng và thương mại.

Nhân dịp này, ông cũng sẽ tới chào Tổng thống Pranab Mukherjee và Phó Tổng thống Hamid Ansari.

Phát biểu ngay trước chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Abbott bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ tăng cường quan hệ với Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực; trong đó có khai khoáng, tài chính, giáo dục, đặc biệt ký hiệp định hợp tác hạt nhân, qua đó bán urani và giúp Ấn Độ đáp ứng như cầu về điện ngày càng tăng.

Ấn Độ chưa ký Hiệp định không phổ biến hạt nhân (NPT), song ông Abbott nói rằng Australia sẽ bảo đảm các quy chế an toàn đầy đủ trước khi bất cứ hiệp định nào được ký kết.

Về phần mình, phát biểu trước báo giới tại New Delhi chiều 3/9, Vụ trưởng vụ phương Nam bộ Ngoại giao Ấn Độ Sanjay Bhattacharyya cho biết Ấn Độ kỳ vọng đạt “kết quả quan trọng” từ chuyến thăm của Thủ tướng Abbott.

Tiến tình thương lượng về một hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự giữa Australia và Ấn Độ được khởi động năm 2012, sau khi Công Đảng hủy quyết định cấm bán urani cho Ấn Độ.

Australia chiếm khoảng 1/3 nguồn urani có thể khai thác được của thế giới và xuất khẩu gần 7.000 tấn/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục