Thủ tướng Bỉ đương nhiệm Elio Di Rupo có khả năng tái cử

Theo kết quả thăm dò dư luận Bỉ vừa được công bố, nhiều khả năng Thủ tướng đương nhiệm Elio Di Rupo, thuộc đảng Xã hội (PS), sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Theo kết quả thăm dò dư luận vừa được công bố trong bối cảnh chỉ còn năm tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Bỉ, nhiều khả năng Thủ tướng đương nhiệm Elio Di Rupo, thuộc đảng Xã hội (PS), sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Cuộc thăm dò dư luận này do cơ quan phát thanh, truyền hình cộng đồng Pháp ngữ (RTBF) và nhật báo La Libre tiến hành.

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn kết quả thăm dò dư luận cho biết Thủ tướng Rupo nhận được sự tín nhiệm cao nhất của cử tri ở các vùng trọng điểm như thủ đô Brussels (với 35% số phiếu), vùng Wallonia (47% số phiếu).

Đứng sau ông Rupo là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders và một số ứng cử viên khác như Kris Peeters, Bart De Wever...

Bỉ có nét đặc thù về thể chế chính trị của một nhà nước liên bang với ba vùng lãnh thổ là Brussels, Wallonia và Flanders, và ba cộng đồng ngôn ngữ gồm tiếng Hà Lan, Pháp và Đức.

Ba vùng và ba cộng đồng ngôn ngữ trên đều có chính phủ và cơ quan hành pháp riêng biệt. Tính đặc thù này là nguyên nhân dẫn đến sự phức tạp và mâu thuẫn trong việc điều hành của các bộ máy công quyền địa phương và trung ương.

Vì vậy, cuộc chạy đua vào các vị trí lãnh đạo vùng và trung ương của các chính trị gia tại Bỉ cũng rất gay cấn và đầy tính cạnh tranh.

Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử tại Bỉ sẽ diễn ra ngày 25/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.