Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chuẩn bị thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo bắt đầu đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong ngày 1/11.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chuẩn bị thành lập chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 2/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo đã đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng và sẽ bắt đầu đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong ngày 1/11.

[Tổng tuyển cử ở Đan Mạch: Đảng Dân chủ xã hội giành số phiếu cao nhất]

Đảng Dân chủ Xã hội của bà Frederiksen là một phần trong khối cánh tả mới giành thế đa số tại Quốc hội Đan Mạch với 90 trong 179 ghế sau cuộc tổng tuyển cử ngày 1/11.

Bà Frederiksen sẽ nỗ lực thành lập chính phủ mới nhờ sự ủng hộ của một số đảng gồm đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa, Liên minh Đỏ-Xanh và đảng Tự do-Xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục