Tổng tuyển cử ở Đan Mạch: Đảng Dân chủ xã hội giành số phiếu cao nhất

Khối cánh tả ở Đan Mạch đã duy trì thế đa số mỏng manh tại Quốc hội nước này sau khi toàn bộ số phiếu bầu được kiểm cho thấy đảng Dân chủ Xã hội giành được số phiếu bầu cao nhất 27,5%.
Tổng tuyển cử ở Đan Mạch: Đảng Dân chủ xã hội giành số phiếu cao nhất ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái). (Ảnh: AP/TTXVN)

Khối cánh tả ở Đan Mạch đã duy trì thế đa số mỏng manh tại Quốc hội nước này sau khi toàn bộ số phiếu bầu được kiểm cho thấy đảng Dân chủ Xã hội giành được số phiếu bầu cao nhất 27,5%.

Thắng lợi này mở đường cho Thủ tướng Mette Frederiksen và đảng Dân chủ Xã hội của bà tiếp tục tại nhiệm.

Với tỷ lệ phiếu trên, khối cảnh tả đã giành được 83 ghế, ngoài ra có thêm 3 ghế từ các vùng lãnh thổ tự trị là Quần đảo Faroe và Greenland. Tính chung, khối cảnh tả nắm 90 trong 179 ghế quốc hội.

[Đan Mạch ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử sớm]

Bà Frederiksen sẽ thành lập chính phủ mới nhờ sự ủng hộ của một số đảng gồm đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa, Liên minh Đỏ-Xanh và đảng Tự do-Xã hội. Bà Frederiksen cho rằng quan điểm thống nhất chính trị là cần thiết vào thời điểm tình hình thế giới còn nhiều bất ổn hiện nay.

Bà Frederiksen có thể bắt đầu tiến trình đàm phán thành lập chính phủ mới với cựu Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen và nhóm không liên kết mới của ông này - người có quan điểm ôn hòa và cũng cũng đã vận động cho một liên minh các đảng phái chính thống.

Lãnh đạo đối lập Jakob Ellemann-Jensen của đảng Tự do đã sớm thừa nhận thất bại trong ngày 2/11 khi đảng này để mất 19 trong 43 ghế tại cơ quan lập pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục