Thủ tướng Hàn Quốc lạc quan về hợp tác kinh tế Hàn-Triều-Nga

Thủ tướng Hàn Quốc lạc quan về sự hợp tác kinh tế 3 bên giữa hai miền Triều Tiên và Nga trong bối cảnh Seoul đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để tạo điều kiện cho phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Thủ tướng Hàn Quốc lạc quan về hợp tác kinh tế Hàn-Triều-Nga ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: urdupoint)

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 11/9 đã tỏ ra lạc quan về sự hợp tác kinh tế 3 bên giữa hai miền Triều Tiên và Nga trong bối cảnh Seoul đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để tạo điều kiện cho phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong bài diễn văn tại cuộc Đối thoại Kinh doanh Hàn-Nga ở thành phố cảng Vladivostok miền viễn Đông của Nga, ông Lee nói: “Ngày 18/9 sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Triều Tiên và Mỹ cũng dự kiến sẽ tiếp tục. Sẽ có một con đường mới mở ra cho hợp tác 3 bên giữa hai miền Triều Tiên và Nga.”

[Quan chức Hàn Quốc hối thúc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong]

Ông Lee đã tới Vladivostok để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, sự kiện được Tổng thống Nga tổ chức ở thành phố này hàng năm kể từ năm 2015.

Vấn đề hạt nhân trong nhiều thập kỷ qua là trở ngại lớn đối với trao đổi kinh tế và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên và giữa Hàn-Triều-Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục