Nhật Bản: Số vụ phá sản trong tháng Tư lên mức cao thứ ba trong lịch sử

Chi phí nhập khẩu tăng do đồng yen suy yếu và giá năng lượng leo thang đã khiến số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong tháng 4/2026 tăng mạnh, lên mức cao thứ ba trong lịch sử nước này.

Nhật Bản đang chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ doanh nghiệp phá sản. (Nguồn: Bloomberg)
Nhật Bản đang chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ doanh nghiệp phá sản. (Nguồn: Bloomberg)

Số vụ doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản liên quan đến chi phí tăng cao trong tháng Tư vừa qua đã lên mức cao thứ ba trong lịch sử, theo khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research.

Nguyên nhân là do đồng yen yếu, làm tăng chi phí nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô.

Chi phí leo thang đã khiến 85 doanh nghiệp Nhật Bản phá sản trong tháng Tư/2026, trong khi tổng số vụ phá sản của các công ty có nợ từ 10 triệu yen (khoảng 63.000 USD) trở lên tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước lên 883 vụ - đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp số vụ phá sản tăng.

Một quan chức của Tokyo Shoko Research nhận định, môi trường kinh doanh “sẽ còn khắc nghiệt hơn” nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng.

Trong bảy ngành bị ảnh hưởng, xây dựng, sản xuất và bán buôn chịu tác động mạnh nhất. Ngành xây dựng ghi nhận 185 vụ phá sản, tăng 21,7%, phản ánh việc người tiêu dùng hạn chế mua nhà do giá bất động sản và lãi suất vay thế chấp tăng cao.

Xét về quy mô, các doanh nghiệp nhỏ với khoản nợ dưới 100 triệu yen chiếm khoảng 80% tổng số vụ phá sản. Số vụ phá sản với khoản nợ từ 100 triệu yen đến dưới 1 tỷ yen cũng tăng lên. Trong khi đó, không có doanh nghiệp nào phá sản với khoản nợ 10 tỷ yen trở lên.

Tokyo Shoko Research cảnh báo nếu chi phí tiếp tục tăng và căng thẳng Trung Đông chưa được giải quyết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ, sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản cao hơn nữa./.

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Giáo sư Lee Ho Wang là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên Hantavax vào năm 1988.