Hàn Quốc cần theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng để thúc đẩy kinh tế

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh chi tiêu tài khóa mạnh mẽ và đúng thời điểm sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu trong nước và tạo sức sống cho nền kinh tế.

Đồng tiền mệnh giá 10.000 won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng tiền mệnh giá 10.000 won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 12/5 khẳng định Chính phủ Hàn Quốc cần theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng trong chiến lược kinh tế nửa cuối năm và quá trình xây dựng ngân sách năm 2027, đồng thời bác bỏ quan điểm mà ông gọi là “cái bẫy của chủ nghĩa thắt lưng buộc bụng mang tính dân túy."

Phát biểu tại cuộc họp Nội các và phiên rà soát kinh tế khẩn cấp tổ chức tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh chi tiêu tài khóa mạnh mẽ và đúng thời điểm sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu trong nước và tạo sức sống cho nền kinh tế.

Tổng thống Lee Jae Myung chỉ trích những ý kiến kêu gọi ngân sách khắc khổ là “vô trách nhiệm," cho rằng không thể lấy nợ công làm lý do để Chính phủ Hàn Quốc đứng ngoài những khó khăn của người dân.

Theo ông Lee Jae Myung, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề lớn nhất của nền kinh tế là dòng tiền không lưu thông, do đó tiêu dùng cần được xem là động lực tăng trưởng thay vì tiết kiệm như trước đây. Ông bảo vệ sự cần thiết của các biện pháp kích thích tài khóa, bao gồm phát phiếu hỗ trợ tiêu dùng cho người dân.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc không chủ trương chi tiêu vô tội vạ và sẽ không tiếp tục vay nợ nếu nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng ổn định trở lại.

Ông Lee cho rằng trong “thời kỳ khủng hoảng," Chính phủ Hàn Quốc cần tập trung nguồn lực để tạo nền tảng cho bước nhảy vọt của nền kinh tế thông qua đầu tư công chủ động. Trên cơ sở đó, ông yêu cầu các cơ quan xây dựng chiến lược tăng trưởng nửa cuối năm và dự toán ngân sách năm 2027 theo hướng mở rộng tài khóa.

Để bảo vệ lập luận này, Tổng thống Lee Jae Myung dẫn phân tích của Viện Cải cách Tài khóa có trụ sở tại Seoul cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tỷ lệ nợ ròng trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm nay chỉ khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 89,6% của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo ông Lee Jae Myung, nếu chính sách tài khóa mở rộng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và GDP danh nghĩa tăng nhanh hơn, tỷ lệ nợ công trên GDP có thể giảm ngay cả khi tổng nợ vẫn tăng. Ông cho rằng nếu quá trình này cải thiện năng suất và tăng trưởng tiềm năng, nguồn thu ngân sách sẽ mở rộng, từ đó hình thành “vòng tuần hoàn tích cực” giữa tăng trưởng và ổn định tài khóa.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng chính sách tổng thống Kim Yong Beom cũng phát tín hiệu ủng hộ lập trường tài khóa mở rộng trong bối cảnh kỳ vọng nguồn thu thuế sẽ tăng mạnh nhờ chu kỳ bùng nổ ngành bán dẫn.

Theo ông Kim Yong Beom, nếu đà tăng trưởng của ngành chip tiếp tục kéo dài đến năm 2027, nguồn thu thuế của Hàn Quốc có thể đạt mức kỷ lục nhờ thuế doanh nghiệp từ Samsung Electronics và SK hynix, thuế thu nhập của lao động ngành bán dẫn và tác động lan tỏa từ thặng dư thương mại.

Ông Kim Yong Beom cho rằng vấn đề hiện nay là khả năng hệ thống chính sách thích ứng linh hoạt với những thay đổi lớn của ngành công nghiệp bán dẫn thay vì tiếp tục bị ràng buộc bởi các khuôn khổ tài khóa và kinh tế truyền thống.

Theo kế hoạch, các bộ ngành Hàn Quốc phải nộp đề xuất ngân sách năm 2027 lên Bộ Kế hoạch và Ngân sách trước cuối tháng 5. Sau quá trình tham vấn với các bộ ngành và chính quyền địa phương, Chính phủ sẽ trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội vào tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số