Thủ tướng Hun Sen gửi thông điệp khẩn đến người dân Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen xác nhận sự tái xuất hiện của các ca mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng, tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế và khẩn trương đi tiêm vaccine.
Thủ tướng Hun Sen gửi thông điệp khẩn đến người dân Campuchia ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các ca mắc COVID-19 đã xuất hiện trở lại ở Campuchia sau 51 ngày liên tục không ghi nhận ca dương tính nào, tính đến đêm 28/6 vừa qua.

Trang mạng Freshnews dẫn một thông điệp bằng âm thanh của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát trong đêm 28/6, xác nhận sự tái xuất hiện của các ca mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng, tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế và khẩn trương đi tiêm vaccine liều tăng cường, trong trường hợp chưa tiêm đủ mũi theo quy định.

Theo thông điệp trên, ông Hun Sen cho biết sự tái xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế Campuchia phát hiện trong cộng đồng qua một số xét nghiệm PCR, cũng như các trường hợp xét nghiệm PCR đối với những người làm thủ tục xuất nhập cảnh.

[Campuchia kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường để củng cố miễn dịch]

Ông Hun Sen cho biết: "Có thể nói COVID-19 đã tái khởi phát dù với số lượng ít và chưa có biểu hiện nghiệm trọng. Do đó, tôi kêu gọi nhân dân cẩn trọng, nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân ở mọi nơi để tránh lây lan dịch bệnh trong gia đình, cộng đồng, cũng như các cơ quan, đơn vị."

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan theo dõi sát vấn đề này, tránh nguy cơ lây lan nghiêm trọng trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục