Thủ tướng Israel triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã kích hoạt hệ thống còi báo động và hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt sau khi phát hiện hàng chục quả rocket phóng từ Dải Gaza vào các khu vực gần biên giới.
Thủ tướng Israel triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh ảnh 1Rocket được phóng từ Dải Gaza xuống lãnh thổ Israel ngày 10/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 12/5 thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu sau khi giao tranh tái diễn ở Dải Gaza và phía Israel đã có 1 người thiệt mạng.

Trong số các quan chức được triệu tập bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng Tham mưu trưởng quân đội (IDF) Herzi Halevi, Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (Shin Bet) Ronen Bar, Giám đốc cơ quan tình báo (Mossad) David Barnea, Trợ lý Thủ tướng phụ trách quân sự Avi Gil, Bộ trưởng Ngoại giao Eli Cohen, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, và một số quan chức khác.

Trưa 12/5, các cuộc giao tranh đã tái diễn giữa quân đội Israel và lực lượng Thánh chiến Jihad Palestine (PIJ) sau 13 giờ tạm lắng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã kích hoạt hệ thống còi báo động và hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt sau khi phát hiện hàng chục quả rocket phóng từ Dải Gaza vào các khu vực gần biên giới.

Đặc biệt lần đầu tiên trong đợt giao tranh thành phố Jerusalem trở thành mục tiêu tấn công khi các khu dân cư Gush Etzion và Beit Shemesh thuộc thành phố này đã được báo động.

IDF đã tiến hành đáp trả khi thực hiện các vụ không kích nhằm vào khu vực Rafah ở miền nam Dải Gaza.

Giao tranh dữ dội bùng nổ sau khi 3 chỉ huy cấp cao của Nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza kể từ 9/5.

[Quân đội Israel được chỉ thị tiếp tục các cuộc tấn công tại Dải Gaza]

Theo cơ quan y tế ở Gaza, giao tranh bùng phát sau đó đến nay đã khiến 29 người Palestine, trong đó có 6 trẻ em và 3 phụ nữ, thiệt mạng và 93 người khác bị thương, trong đó có 32 trẻ em và 17 phụ nữ.

Tại Israel, số liệu chính thức cho thấy một người đàn ông thiệt mạng sau khi tên lửa bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Rehovot, thành phố cách Tel Aviv 25km về phía Nam, trong khi 11 người khác bị thương.

Ngày 11/5, các Ngoại trưởng Ai Cập, Đức, Pháp và Jordan đã kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Dải Gaza sau nhiều ngày giao tranh giữa các nhóm vũ trang Palestine với Israel.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng 4 nước thuộc Nhóm Munich về tiến trình hòa bình Trung Đông đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt giao tranh, đồng thời đưa ra cảnh báo về chu kỳ bạo lực mới, trong khi tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tại Israel.

Bày tỏ hy vọng các bên sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình, 4 Ngoại trưởng khẳng định cuộc xung đột Israel-Palestine cần phải được chú ý ngay lập tức để tránh bùng phát thành một làn sóng bạo lực mới. Một giải pháp chính trị là cần thiết để “mang lại hy vọng cho người dân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục