Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Israel và nhóm Hồi giáo Jihad

Còi báo động và hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt khi hàng chục quả đạn pháo bắn vào các khu dân cư Kissufim, Nirim, Ein HaBesor, Magen... ở miền Nam Israel giáp giới Dải Gaza.
Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Israel và nhóm Hồi giáo Jihad ảnh 1Hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm sắt của Israel được triển khai ngăn loạt rocket phóng từ Dải Gaza xuống lãnh thổ Nhà nước Do Thái, ngày 10/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 11/5, giao tranh tiếp tục xảy ra giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad ở Dải Gaza, sau 8 tiếng tạm ngưng.

Một số nguồn tin cho biết có thương vong trong các cuộc giao tranh này.

Thông báo của IDF cho biết còi báo động và hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt khi hàng chục quả đạn pháo bắn vào các khu dân cư Kissufim, Nirim, Ein HaBesor, Magen... ở miền Nam Israel giáp giới Dải Gaza.

[Nhóm Hồi giáo Palestine xác nhận chỉ huy quân sự thiệt mạng ở Dải Gaza]

Tất cả đều bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực trống. Đồng thời, phía IDF cũng tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí phóng rocket của Jihad.

Cùng ngày, Cơ quan Y tế của Dải Gaza thông báo đã có 25 người Palestine thiệt mạng và 76 người khác bị thương, bao gồm các tay súng Jihad và dân thường, kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công “Tấm khiên và mũi tên.”

Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Israel và nhóm Hồi giáo Jihad ảnh 2Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 11/5/2023. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong khi đó, cơ quan dịch vụ cấp cứu Magen David Adom của Israel thông báo kể từ khi phát động chiến dịch, đã có 32 người dân Israel bị ảnh hưởng, trong đó 15 người bị thương trong khi tìm chỗ trú ẩn, số còn lại bị ảnh hưởng tâm lý.

Theo thống kê sơ bộ, riêng ngày 10/5, phía Jihad đã phóng trên 400 quả rocket về phía Israel để đáp trả các cuộc tấn công của IDF nhằm vào 133 mục tiêu Jihad tại Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục