Ai Cập chỉ trích các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza

Ai Cập lên án các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào Dải Gaza sáng 9/5 khiến 13 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Ai Cập chỉ trích các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza ảnh 1Một tòa nhà bốc cháy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 9/5/2023. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza đã đi ngược lại các quy tắc của luật pháp quốc tế và làm suy yếu các nỗ lực giảm căng thẳng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ: “Ai Cập lên án hành động leo thang của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, thể hiện qua các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm vào Dải Gaza, đến nay đã khiến 13 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em.”

Tuyên bố chỉ trích các hành động của Israel trái với các quy tắc của luật pháp quốc tế và làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

[Israel tiến hành không kích Dải Gaza khiến 12 người thiệt mạng]

Sáng cùng ngày, IDF thông báo đã tiến hành không kích nhằm nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad mà Israel coi là một tổ chức khủng bố.

Đại diện của Jihad xác nhận 3 nhân vật cấp cao của tổ chức này đã thiệt mạng, gồm Jihad Ghannam - thư ký hội đồng quân sự của Lữ đoàn Al-Qud; Khalil al-Bahtini - chỉ huy quân sự khu vực Bắc Gaza và Tareq Ezzedine - một trong những người chỉ đạo các hoạt động quân sự ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Jihad tuyên bố sẽ có các hành động "đáp trả xứng đáng."

Trước đó, đêm 2/5, IDF đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Phong trào Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục