Nhóm Hồi giáo Palestine xác nhận chỉ huy quân sự thiệt mạng ở Dải Gaza

Lữ đoàn Al-Quds - nhánh vũ trang của nhóm Jihad của Palestine - xác nhận Ali Ghali, chỉ huy đơn vị phóng tên lửa của họ, đã thiệt mạng trong trận không kích của Israel vào Dải Gaza sớm 9/5 vừa qua.
Nhóm Hồi giáo Palestine xác nhận chỉ huy quân sự thiệt mạng ở Dải Gaza ảnh 1Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 9/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad của Palestine mới đây thông báo về cái chết của một trong những thủ lĩnh quân sự của họ trong một cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 9/5 do lực lượng Israel thực hiện ở Dải Gaza.

Trong một tuyên bố từ Lữ đoàn Al-Quds - nhánh vũ trang của nhóm Jihad - cho hay: "Ali Ghali... chỉ huy đơn vị phóng tên lửa... đã bị ám sát ở phía Nam Dải Gaza cùng với các nhân vật tử vì đạo khác."

Quân đội Israel đã xác nhận mục tiêu là Ali Ghali trong cuộc không kích nói trên.

[3 người Palestine thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Bờ Tây và Gaza]

Trước đó, ngày 9/5, Lực lượng Vũ trang Israel (IDF) thông báo đã tiến hành không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở Dải Gaza sáng sớm cùng ngày.

Nhà chức trách y tế tại Dải Gaza - hiện do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát - cho biết vụ không kích đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

IDF cho biết đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Jihad mà Israel coi là một tổ chức khủng bố.

Jihad cũng tuyên bố sẽ có các hành động "đáp trả xứng đáng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục