Thủ tướng Malaysia thăm Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương

Tham vấn thường niên là cơ chế hợp tác song phương cao nhất giữa hai chính phủ Thái Lan và Malaysia nhằm mục đích xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Thủ tướng Malaysia thăm Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 9/9, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có chuyến thăm chính thức đến Thái Lan theo lời mời của người đồng cấp Prayuth Chan-ocha để dự Tham vấn thường niên (AC) lần thứ 6 giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác (MOC) về hợp tác phát triển khu công nghiệp cao su ở vùng biên giới hai nước.

Tham vấn thường niên là cơ chế hợp tác song phương cao nhất giữa hai chính phủ Thái Lan và Malaysia nhằm mục đích xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước, rà soát lại quan hệ song phương và đánh giá việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đạt được trong các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai bên.

Trong lần Tham vấn thường niên lần thứ 6 này, hai thủ tướng đã tập trung vào thảo luận các phương cách để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, trong bối cảnh hai nước dự kiến kỷ 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2017 và Cộng đồng ASEAN vừa được thành lập.

Hai nhà lãnh đạo đã bàn thảo về các chủ đề hợp tác an ninh bao gồm việc quản lý biên giới, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, nạn buôn người, trong đó có việc khảo sát xây dung tường rào dọc theo một số khu vực biên giới. 

Hợp tác thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa bình tại các tỉnh biên giới miền Nam Thái Lan với sự hỗ trợ của Malaysia; Hợp tác đầu tư và du lịch, trong đó hai bên sẽ thăm do khả năng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ USD vào năm 2018 cũng như thảo luận về các chương trình xúc tiến du lịch chung;

Phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kết nối và hỗ trợ giao thông vận tải qua biên giới trong đó có việc xây dựng 2 cây cầu qua sông Golok nối tỉnh Narathiwat của Thái Lan với bang Kelantan của Malaysia; Kết nối các khu công nghiệp cao su tại tỉnh Songkhla của Thái Lan với bang Kedah của Malaysia;

Cuối cùng là khảo sát việc hoàn tất Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chống buôn người, về hợp tác nông nghiệp và hợp tác giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục