Thủ tướng Naoto Kan có thể từ chức cuối tháng 8

Ngày 10/8, đảng DPJ cầm quyền và LDP ở Nhật đạt thỏa thuận thông qua 2 dự luật mở đường cho Thủ tướng Kan sớm tuyên bố từ chức.
Ngày 10/8, Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền tại Nhật Bản và Đảng đối lập lớn nhất Dân chủ Tự do (LDP) đã đạt được thỏa thuận sẽ phối hợp tại Quốc hội để thông qua hai dự luật quan trọng có thể mở đường cho Thủ tướng nước này, ông Naoto Kan, sớm tuyên bố từ chức. Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), DPJ và LDP nhất trí vào ngày 26/8 tới sẽ thông qua hai dự luật, trong đó một dự luật cho phép chính phủ giải quyết tình trạng nợ nần tài chính, bao gồm cả việc phát hành công trái trong tài khóa 2011 và một dự luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Phát biểu trong một phiên họp Quốc hội cùng ngày, Thủ tướng Kan cho rằng nội các của ông đã làm những việc cần phải làm và ông "không có gì phải nuối tiếc." Trước đó, Thủ tướng Kan đã ám chỉ khả năng ông có thể sẽ từ chức sau khi nhận được bảo đảm Quốc hội sẽ thông qua hai dự luật quan trọng trên. Cũng theo Kyodo, các quan chức hàng đầu của DPJ đang cân nhắc khả năng tiến hành bầu chủ tịch đảng này vào ngày 28/8 tới nhằm lựa chọn ứng cử viên thay thế ông Kan./.
Thủ tướng Naoto Kan có thể từ chức cuối tháng 8 ảnh 1
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục