Thủ tướng New Zealand: Quan hệ với Trung Quốc là 'vô cùng quan trọng'

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh để khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19, ưu tiên hàng đầu của New Zealand là thiết lập lại hoạt động kinh tế với Trung Quốc.
Thủ tướng New Zealand: Quan hệ với Trung Quốc là 'vô cùng quan trọng' ảnh 1Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins ngày 29/6 đã khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc là "vô cùng quan trọng" đối với đất nước của ông, đồng thời cho biết thêm rằng hai nước hiện đang có mối quan hệ "rất tích cực và mang tính xây dựng."

Trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã tại một sự kiện truyền thông ở Bắc Kinh, ông Hipkins cho biết: "Quan hệ New Zealand-Trung Quốc là một mối quan hệ cực kỳ quan trọng đối với New Zealand. Mối quan hệ của hai nước có thể được xác định bởi các lĩnh vực mà hai bên có thỏa thuận và những lợi ích chung. Những lĩnh vực này là rất đa dạng."

[Australia và New Zealand đồng thuận trong quan hệ với Trung Quốc]

Ông Hipkins lưu ý rằng để khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19, ưu tiên hàng đầu của New Zealand là thiết lập lại hoạt động kinh tế với Trung Quốc và mặc dù Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, nhưng New Zealand mong muốn mở rộng hơn nữa thương mại song phương với Bắc Kinh.

Thủ tướng Hipkins cũng nhấn mạnh hợp tác giáo dục giữa hai nước đang "tiến triển tốt" và New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục với Trung Quốc vì điều này "có lợi cho cả hai quốc gia."

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng New Zealand sẽ trở thành một điểm đến du lịch ưa thích đối với du khách Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục