Thủ tướng Nhật Bản: Chiến dịch tranh cử Thượng viện vẫn tiếp tục

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định chiến dịch tranh cử Thượng viện ở nước này vẫn tiếp tục, mặc dù cựu Thủ tướng Abe Shinzo vừa qua đời chiều cùng ngày.
Thủ tướng Nhật Bản: Chiến dịch tranh cử Thượng viện vẫn tiếp tục ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều tối 8/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định chiến dịch tranh cử Thượng viện ở nước này vẫn tiếp tục, mặc dù cựu Thủ tướng Abe Shinzo vừa qua đời chiều cùng ngày.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Kishida cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử “tự do và công bằng” vào ngày 10/7 tới.

Cựu Thủ tướng Abe, năm nay 67 tuổi, đã bị một đối tượng nổ súng bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 ngày 8/7 (theo giờ Tokyo) trong lúc ông đang phát biểu vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh Nara, phía Tây Nhật Bản.

[NHK: Cựu thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời trong bệnh viện]

Ông đã ngã gục xuống đất sau 2 tiếng súng và được đưa tới bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Sau đó, bất chấp các nỗ lực của đội ngũ y tá và bác sỹ, ông đã từ trần vào lúc 17h03 chiều 8/7.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ tấn công, Thủ tướng Kishida đã rời tỉnh Yamagata, nơi ông đang vận động tranh cử, để quay về thủ đô Tokyo. Ông đã có mặt tại Văn phòng Thủ tướng vào lúc 14h30.

Sau đó, nội các Nhật Bản đã nhóm họp khẩn cấp để bàn biện pháp ứng phó sau vụ tấn công này.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Kishida khẳng định "không bao giờ đầu hàng trước bạo lực và khủng bố," đồng thời chỉ thị tăng cường bảo vệ cho các bộ trưởng trong nội các và các chính trị gia khác.

Theo dự kiến, chiến dịch tranh cử Thượng viện Nhật Bản sẽ kết thúc vào ngày 9/7. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu các thành viên mới cho Thượng viện vào ngày 10/7.

Tham gia tranh cử vào Thượng viện năm nay có 545 ứng cử viên - nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ.

Các cuộc thăm dò dư luận do các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản thực hiện gần đây đều cho thấy liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công minh có thể sẽ giành đa số ghế ở Thượng viện sau cuộc bầu cử này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục