Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang

Thủ tướng Nhật Bản Abe xác nhận sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và bày tỏ mong muốn gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khẳng định lập trường về thỏa thuận phụ nữ mua vui.
Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24/1 đã xác nhận kế hoạch tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới, đồng thời bày tỏ mong muốn gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khẳng định lập trường của Tokyo về thỏa thuận "phụ nữ mua vui" năm 2015 giữa 2 quốc gia.

Phát biểu với phóng viên tại Dinh Thủ tướng, ông Abe cho biết: "Tôi muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh nhằm khẳng định lập trường vững chắc trong thỏa thuận về vấn đề 'phụ nữ mua vui.' Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cần hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với mối đe dọa Triều Tiên, đồng thời tiếp tục gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng."

[Olympic PyeongChang 2018: Công bố chương trình khai mạc và bế mạc]

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Abe sẽ tới thăm Hàn Quốc vào thời gian diễn ra Thế vận hội.

Nhà Xanh tuyên bố: "Chính phủ 2 nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về việc Thủ tướng Abe thăm Hàn Quốc vào Thế vận hội mùa Đông PyeongChang và hoan nghênh quyết định của Nhật Bản chính thức thông báo về chuyến thăm."

Theo thỏa thuận song phương năm 2015, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí giải quyết "lần cuối và không thay đổi" đối với vấn đề phụ nữ mua vui, theo đó Tokyo xin lỗi về những hành động tàn bạo thời chiến và nhất trí góp 1 tỷ yen (8,9 triệu USD) vào quỹ hỗ trợ các nạn nhân.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng thỏa thuận này không đáp ứng yêu cầu của các nạn nhân, kêu gọi thực hiện thêm các động thái khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục