Thủ tướng Nhật kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Ngày 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã rời thủ đô Bắc Kinh kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc hai ngày (25-26/12).
Ngày 26/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã rời Bắc Kinh, kết thúc chuyếnthăm chính thức Trung Quốc hai ngày.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Noda đã hội đàm với Chủ tịch nước TrungQuốc Hồ Cẩm Đào về các quan hệ song phương cũng như những vấn đề cùng quan tâm.Hai bên nhất trí thúc đẩy tầm quan trọng chiến lược của các quan hệ song phươngcùng có lợi. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ôngNoda được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản cuối tháng Tám vừa qua.

Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nodamang nhiều ý nghĩa khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm bình thường hóaquan hệ ngoại giao và sẽ làm sâu sắc thêm các quan hệ song phương cùng có lợi.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc là cơhội không chỉ cho Nhật Bản mà cho cả cộng đồng quốc tế. Ông cho rằng thúc đẩyquan hệ cùng có lợi và mang tính chiến lược giữa Nhật Bản và Trung Quốc là rấtcần thiết để giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợptác chặt chẽ với những động thái ở bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Cộnghào Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-il qua đời. Thủ tướng Noda đề nghị BắcKinh đóng vai trò trong khôi phục vòng đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóabán đảo Triều Tiên.

Trước cuộc gặp ông Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Noda đã gặp Chủ tịch Quốc hội TrungQuốc Ngô Bang Quốc. Ông Ngô Bang Quốc bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của ôngNoda sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.