Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2

Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 1Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 3Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang với Vĩnh Long đang trong quá trình thi công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên kỹ sư, công nhân thi công Dự án cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên kỹ sư, công nhân thi công Dự án cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 6Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên kỹ sư, công nhân thi công Dự án cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 7 Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang với Vĩnh Long có tổng chiều dài khoảng 6,61km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2 ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên kỹ sư, công nhân thi công Dự án cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục