Thủ tướng Séc ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng năm 2022

Thủ tướng Séc ủng hộ bổ sung 63 triệu USD vào ngân sách quốc phòng năm 2022, ông cũng khẳng định ý định tăng đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng thêm khoảng 2,1 tỷ USD trong vòng ba năm tới..
Thủ tướng Séc ủng hộ việc tăng ngân sách quốc phòng năm 2022 ảnh 1Binh sỹ Cộng hòa Séc tuần tra gần căn cứ không quân Bagram ở Parwan (Afghanistan), hồi năm 2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, phát biểu với báo giới ngày 23/4, Thủ tướng Séc Petr Fiala nói rằng ông sẽ ủng hộ yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jana Cernochova về việc bổ sung thêm 1,4 tỷ crown (63 triệu USD) vào ngân sách quốc phòng năm 2022.

Trước đó cùng ngày, bà Cernochova đã đề nghị Bộ Tài chính Séc tăng ngân sách của bộ để mua thêm vật tư quân sự.

Ông Fiala nói: “Đây sẽ là bước đi cụ thể đầu tiên trong ý định của chúng tôi nhằm tăng đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng thêm 48 tỷ crown (khoảng 2,1 tỷ USD) trong vòng ba năm tới."

[Quốc hội Italy bỏ phiếu về vấn đề tăng ngân sách quốc phòng]

Theo Thủ tướng Séc, do các doanh nghiệp quốc phòng của Séc cũng sẽ tham gia vào việc cung cấp vật tư quân sự cho Bộ Quốc phòng, "điều đó sẽ đồng thời hỗ trợ nền công nghiệp quốc gia, nền kinh tế nói chung và hình hình việc làm."

Đầu tháng Tư vừa qua, quốc hội Séc đã đồng ý tăng ngân sách quốc phòng thêm 1 tỷ crown (khoảng 45 triệu USD) theo yêu cầu của bà Cernochova do cuộc xung đột ở Ukraine, nâng ngân sách quốc phòng năm 2022 lên 89,1 tỷ crown (khoảng 4 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục